"Nhật không còn là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ"

30/12/2013 07:12

Bình luận về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni hôm 26/12, tờ New York Times cho rằng Nhật Bản giờ đây không phải là một đồng minh đáng tin cậy mà đã trở thành một nước chuyên gây ra các vấn đề khó xử đối với Mỹ.

Bình luận về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến viếng đền Yasukuni hôm 26/12, tờ New York Times cho rằng Nhật Bản giờ đây không phải là một đồng minh đáng tin cậy mà đã trở thành một nước chuyên gây ra các vấn đề khó xử đối với Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ hai, trái) sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Với bài viết tựa đề "Thủ tướng Nhật Bản đã đi xa chủ nghĩa hòa bình", NYT đánh giá hành động trên của ông Abe có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Mỹ-Nhật.

Theo báo này, Washington ủng hộ việc gần đây Tokyo củng cố vũ trang để hạn chế những hành động của Bắc Kinh nhưng sự việc lần này quả thực đã đi quá giới hạn.

Trong bài bình luận "Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nhật Bản", NYT hối thúc Washington cần phải bày tỏ lập trường rõ ràng để Tokyo hiểu rằng hành động của Thủ tướng Shinzo Abe là sai.

Đền Yasukuni là nơi đặt bài vị các binh sĩ Nhật Bản chết trong Cuộc Chiến tranh Thế giới II, trong đó có cả một số tội phạm chiến tranh loại A.

Những chuyến thăm đền của các quan chức Nhật Bản và nhất là chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Shinzo Abe đã vấp phải những chỉ trích mạnh mẽ từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên.

Sáng 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới viếng ngôi đền gây nhiều tranh cãi này nhân dịp kỷ niệm tròn một năm nhậm chức, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ một số nước láng giềng.

Bình luận về sự phản ứng này, ông Abe cho rằng việc chỉ trích của các nước dựa trên sự nhầm lẫn rằng “việc viếng đền Yasukuni là hành vi sùng bái tội phạm chiến tranh” và ông không có ý làm tổn thương tình cảm với nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Nhật không còn là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO