Người Trung Quốc tẩy chay gạo nội địa

THANH TÂM (REUTERS)| 06/02/2015 04:27

Dù có giá đắt hơn gấp 10 lần, gạo Nhật vẫn được ưa chuộng tại Trung Quốc vì người dân nước này e ngại chất lượng gạo nội địa.

Người Trung Quốc tẩy chay gạo nội địa

Sau sữa bột châu Âu, sữa tươi New Zealand, người tiêu dùng Trung Quốc (TQ) hiện còn thêm "gạo Nhật" vào danh sách lương thực nhập khẩu hạng sang.

Lượng gạo nhập khẩu từ Nhật vào TQ vẫn còn ít, chỉ 160 tấn trong năm 2014. Nhưng con số đó đã là tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Giá gạo TQ khoảng 7,5 nhân dân tệ/kg, còn giá gạo Nhật là 74 nhân dân tệ/kg (tương đương 12 USD), nhưng người dân TQ vẫn chuộng vì sợ chất lượng hàng nội địa.

Trước đây, người TQ mua gạo Nhật qua trang bán hàng trực tuyến PinStore của Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản. Nhưng ngày nay, do nhu cầu tăng cao, họ còn tìm mua trực tiếp từ nông dân Nhật thông qua trang Taobao của Alibaba... Người TQ có nhu cầu tiêu thụ 120 triệu tấn gạo hằng năm. Trong 11 tháng của năm 2014, nước này nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn (1,2 triệu tấn từ Việt Nam và 626.000 tấn từ Thái Lan).

>Xuất khẩu gạo: Nhiều doanh nghiệp có thể bị loại 
>Lúa gạo tăng giá, thương lái đẩy mạnh thu gom
>“Khai tử” 200 doanh nghiệp xuất khẩu gạo
>Không tạm trữ, lấy đâu ra gạo xuất khẩu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Trung Quốc tẩy chay gạo nội địa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO