Nga cảnh báo: "Đừng chết vì selfie!"

HÀ CÚC (CNN)| 17/07/2015 00:18

Cảnh sát Nga phải ra một cảnh báo về mối nguy hiểm mới: chết vì chụp ảnh tự sướng (selfie).

Nga cảnh báo:

Cảnh sát Nga phải ra một cảnh báo về mối nguy hiểm mới: chết vì chụp ảnh tự sướng (selfie).

Theo hãng tin Nga Tass, đã có 10 người chết và khoảng 100 vụ tai nạn trong năm nay liên quan đến selfie. "Một tấm ảnh selfie có thể đánh đổi cuộc sống của bạn!", Bộ Nội vụ Nga khuyến cáo trong một loạt tài liệu phát cho người dân nước này.

Các hướng dẫn gồm hai trang infographic mô tả các rủi ro có thể gặp phải dựa trên thực tế. Chẳng hạn, trường hợp của Muscovite, 21 tuổi, vô tình bắn vào đầu mình khi chụp hình với súng, hay một thiếu niên đã bị tàu hoả cán chết khi cố gắng có một bức ảnh... nằm trên đường ray tàu hỏa.

Năm 2013, khi selfie được chính thức ghi tên trong từ điển Oxford danh tiếng, trào lưu này càng được các teen cổ suý mạnh hơn. Theo các biên tập viên của Oxford, mật độ sử dụng từ "selfie" đã tăng vọt lên 17.000% chỉ trong một năm.

>Mỹ siết chặt quyền chụp ảnh trên máy bay

>6 smartphone cho sở thích chụp ảnh selfie

>Bí quyết chụp ảnh đẹp bằng iPhone 

>Bé gái một tuổi chụp ảnh với 130 ngôi sao hạng A

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga cảnh báo: "Đừng chết vì selfie!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO