Mỹ và Trung Quốc xả rác điện tử nhiều nhất thế giới

HÀ CÚC (theo VOA)| 16/05/2015 06:30

Lượng rác thải điện tử tăng cao kỷ lục trong năm qua, trong đó Mỹ và Trung Quốc là hai nước xả rác nhiều nhất thế giới.

Mỹ và Trung Quốc xả rác điện tử nhiều nhất thế giới

Một phúc trình của Liên Hiệp Quốc vừa phổ biến nói rằng lượng rác thải điện tử tăng cao kỷ lục trong năm qua, trong đó Mỹ và Trung Quốc là hai nước có lượng rác thải điện tử nhiều nhất.

Đọc E-paper

Có đến 41,8 triệu tấn rác thải điện tử ghi nhận được trong năm 2014 - phần lớn là điện thoại di động, tủ lạnh, máy giặt và các đồ điện tử gia dụng khác. Tuy nhiên, chưa tới một phần sáu số rác thải này được tái chế đúng quy cách.

Đáng chú ý là các nước tự xem là có nhận thức về môi trường lại dẫn đầu danh sách có lượng rác thải điện tử bình quân đầu người cao nhất, dẫn dầu là Na Uy, tiếp theo là các nước Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch và Anh.

Kim loại trong số rác thải điện tử này gồm có vàng, bạc, sắc và đồng trị giá 52 tỷ USD. Lượng rác thải điện tử trên toàn cầu theo ước tính sẽ lên đến 50 triệu tấn vào năm 2018.

>Tổ chức để thu lợi từ rác điện tử
>Rác điện tử huỷ hoại tuổi thơ
>Rác thải điện tử: Tự sát trên đống vàng
>Rác thải điện tử - hơn cả hiểm họa với môi trường toàn cầu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ và Trung Quốc xả rác điện tử nhiều nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO