Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất trong 4 năm

07/10/2012 06:25

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức.

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất trong 4 năm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức.

>>Obama chỉ trích Romney "không trung thực"

Thông báo trên được Bộ Lao động Mỹ đưa ra một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, được cho là sẽ có lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Obama sau màn thể hiện không mấy thành công trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ là ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 9 đã giảm 0,3%, xuống còn 7,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2009

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 9 đã giảm 0,3%, xuống còn 7,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2009. Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Alan Krueger cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm chứng tỏ nền kinh tế nước này đang tiếp tục phục hồi, song cũng cần thực hiện thêm các biện pháp để đưa nền kinh tế Mỹ thoát khỏi hố sâu suy thoái.

Phản ứng trước thông tin trên, ứng cử viên Romney cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn yếu kém và tỷ lệ thất nghiệp tại nước này sẽ lên tới gần 11% nếu tính cả những người đã thôi không tìm việc.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Julian Zelizer thuộc trường Đại học Princeton, thông tin nói trên là tin tốt lành đối với ông Obama, vốn rất cần thông tin này để chứng tỏ bằng con số rằng các chính sách của ông đang mang lại kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất trong 4 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO