Mỹ: Trở ngại mới trong tiến trình đàm phán TPP

Nguồn: VTV| 13/05/2015 06:23

Trong cuộc bỏ phiếu thử tại Thượng viện, dự luật TPA chỉ nhận được 52 phiếu ủng hộ, chưa đủ con số 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để đưa ra bỏ phiếu chính thức.

Mỹ: Trở ngại mới trong tiến trình đàm phán TPP

Trong cuộc bỏ phiếu thử tại Thượng viện, dự luật TPA chỉ nhận được 52 phiếu ủng hộ, chưa đủ con số 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để đưa ra bỏ phiếu chính thức.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa gặp phải trở ngại mới trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP khi các nhà lập pháp của đảng Dân chủ đã không ủng hộ dự luật về Quyền thúc đẩy thương mại TPA, thường gọi là quyền đàm phán nhanh.

Trong cuộc bỏ phiếu thử tại Thượng viện, dự luật TPA chỉ nhận được 52 phiếu ủng hộ, chưa đủ con số 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để đưa ra bỏ phiếu chính thức. Phần lớn số phiếu chống thuộc về đảng Dân chủ, dưới áp lực của các tổ chức công đoàn muốn bổ sung thêm một số điều khoản khác vào hiệp định.

Theo Bộ trưởng Thương mại của New Zealand và Nhật Bản, việc Mỹ không thông qua được quyền đàm phán nhanh có thể trì hoãn việc tiến tới một thỏa thuận cuối cùng về TPP.

Hoàn tất đàm phán, ký TPP là một ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama. Lực lượng ủng hộ quyền đàm phán nhanh tuyên bố sẽ tiếp tục vận động và sớm đưa dự luật này ra bỏ phiếu chính thức.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác: Hết tháng 3/2015, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.800 tỷ đồng; Thuế linh kiện ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ giảm còn 0 - 5%; Quảng Trị: Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh đang trong tình trạng cạn kiệt nước; Hy Lạp được mời tham gia ngân hàng phát triển BRICS; Thiệt hại từ trận động đất 7,3 độ richter tại Nepal;... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Chưa đưa giá cước vận tải ô tô vào bình ổn giá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ: Trở ngại mới trong tiến trình đàm phán TPP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO