Mỹ: Phụ nữ trẻ ngày càng thích ở với bố mẹ

HÀ CÚC (theo Bloomberg)| 02/01/2016 01:45

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 36,4% nữ từ 18 - 34 tuổi chọn sống với cha mẹ hoặc người thân trong năm 2014, mức cao nhất kể từ năm 1940 tại Mỹ.

Mỹ: Phụ nữ trẻ ngày càng thích ở với bố mẹ

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 36,4% nữ từ 18 - 34 tuổi chọn sống với bố mẹ hoặc người thân trong năm 2014, mức cao nhất kể từ năm 1940 tại Mỹ. Trong khi tỷ lệ này ở nam là 42,8%.

Đọc E-paper

"Kết quả này cho thấy xu hướng trở về các giá trị sống trong quá khứ", báo cáo nhận định. Nhưng những lý do mà các cô gái, "bà cô" ngày nay muốn sống với bố mẹ khác xa trước đây. Đó là ngày càng nhiều phụ nữ muốn học cao hơn nên sống nhờ bố mẹ giúp họ tập trung thời gian học hành, hơn là tự lăn lộn vừa làm, vừa học. 

Mặt khác, giới trẻ ngày càng kết hôn muộn nên nhiều cô gái vẫn tiếp tục "ăn bám" ở nhà bố mẹ. Độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của người Mỹ hiện nay là 30 tuổi, cao hơn nhiều so với thập niên 1950. Rõ ràng, những người trẻ tuổi vẫn thấy ở nhà là êm ấm nhất!

>Phụ nữ Nhật có được giữ họ khi lấy chồng?

>Phụ nữ Arab Saudi: Được tranh cử, không được lái xe

>Trung Quốc: Chính sách "2 con" làm khó phụ nữ

>Những nữ khoa học gia đã thay đổi cả thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ: Phụ nữ trẻ ngày càng thích ở với bố mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO