Mỹ kêu gọi tẩy chay Học viện Khổng Tử

THANH TÂM (AFP)| 23/07/2014 03:27

Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (AAUP) hối thúc các trường đại học Tây phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử.

Mỹ kêu gọi tẩy chay Học viện Khổng Tử

Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (AAUP) hối thúc các trường đại học Tây phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử.

Đọc E-paper

Lý do AAUP đưa ra là trung tâm văn hóa này của Bắc Kinh hoạt động như một công cụ của nhà nước và được cho là không tôn trọng tự do học thuật, lồng ghép các tuyên truyền chính trị.

Trung Quốc đã lập ra hơn 400 Viện Khổng tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với mục tiêu thiết lập "quyền lực mềm" của một cường quốc. Các nhà quan sát nói rằng hành động này của AAUP là một đòn nặng giáng vào dự án hàng đầu của nhà cầm quyền Bắc Kinh nhằm khuếch trương "quyền lực mềm" của họ trên thế giới.

>Trung Quốc:Gia tăng “quyền lực mềm” qua truyền thông
>Trung Quốc : Rải tiền “mua châu Á”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ kêu gọi tẩy chay Học viện Khổng Tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO