Mỹ đòi tăng thuế nhà giàu; Thế giới "chưa phẳng"; Người Bắc Kinh ở New York, Con số biết nói
Mỹ đòi tăng thuế nhà giàu
Lấy lý do là cần giảm thâm thủng ngân sách quốc gia, 72% người Mỹ trả lời phỏng vấn của New York Times và CBS News đã tán thành việc tăng thuế những hộ gia đình có thu nhập trên 250.000 USD/năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngay cả đảng viên Đảng Cộng hòa cũng ủng hộ việc tăng thuế nhà giàu, với tỷ lệ 55%.
Như để khẳng định thêm, ABC news và Washington Post cũng tiến hành khảo sát cùng câu hỏi và cho ra kết quả tương tự: 72% yêu cầu tăng thuế nhà giàu.
Nhưng trên thực tế, vì số lượng người giàu không nhiều, nên nếu có tăng thuế cũng chẳng thể giúp giảm thâm thủng ngân sách liên bang một cách hiệu quả.
Cụ thể, các chuyên gia tính, nếu Mỹ tăng thuế những cá nhân có thu nhập từ 200.000 USD/năm và gia đình có thu nhập từ 250.000 USD/năm trong 10 năm thì thâm thủng sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ USD, trong khi thâm thủng ngân sách chỉ trong một năm nay thôi đã là 1.500 tỷ USD. (CNN)
Thế giới "chưa phẳng"
Bất chấp công nghệ hiện đại được tin tưởng là có khả năng xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, nhà chiến lược toàn cầu Pankaj Ghemawat đã nghiên cứu và chỉ ra rằng những tương tác toàn cầu còn nhiều hạn chế.
Cụ thể, khắp thế giới chỉ có 2% sinh viên - học sinh du học nước ngoài; 3% người sống ly hương; 3% gạo được xuất xuyên biên giới; 7% giám đốc của 500 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ là người nước ngoài; xuất khẩu chỉ đóng góp 20% GDP toàn cầu. FDI chỉ chiếm 9% đầu tư cố định. Lưu thông internet xuyên biên giới dưới 20%...
Nguyên nhân là thủ tục xuất nhập cảnh ngày càng khắt khe. Thế giới ngày nay tốn 88 tỷ USD/năm làm giấy tờ xin xuất ngoại. Bên cạnh đó, khác biệt văn hóa cũng ảnh hưởng đến toàn cầu hóa. Ông Ghemawat tính toán: Hai quốc gia sẽ gia tăng giao thương 42% nếu chung ngôn ngữ, 47% nếu cùng khu vực kinh tế, 114% nếu sử dụng đồng tiền chung... (Economist)
Người Bắc Kinh ở New York
50% người giàu Trung Quốc (TQ) cân nhắc việc di cư đầu tư (có quyền định cư ngắn hạn hoặc lâu dài tại nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại nước đó và tạo việc làm cho người bản xứ) sang phương Tây, chủ yếu là Hoa Kỳ, theo kết quả khảo sát 2.600 người giàu TQ của Công ty tư vấn Bain & Company. Cụ thể, 10% chắc chắn sẽ sớm di cư đầu tư; 10% đang lập kế hoạch và 30% còn lại đang cân nhắc.
Năm nay sẽ có khoảng 585.000 người TQ sở hữu hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) tổng tài sản có thể đầu tư, nhiều gấp đôi so với 2008. Năm 2009, Hoa Kỳ chào đón 1.971 người di cư đầu tư từ TQ, tăng từ 1.360 năm 2008...
Những người giàu nhất TQ xem di cư đầu tư là cách hữu hiệu để quản lý và bảo đảm an toàn tài sản. Nhưng theo Xinhua thì đơn giản hơn, họ chỉ muốn dọn nhà đến nơi có môi trường sạch và thực phẩm an toàn hơn. (WSJ)
Con số biết nói: 1%
Công ty Avanti Communications (Mỹ) đã khảo sát sức ảnh hưởng của internet đối với hoạt động doanh nghiệp. Và kết quả thăm dò ý kiến các công ty toàn thế giới cho thấy: Chỉ 1% có thể hoạt động bình thường mà không cần internet. Hơn 1/4 doanh nghiệp thừa nhận sẽ hoàn toàn đình trệ nếu không có internet. 1/5 tuyên bố rằng chỉ cần một tuần không online thì công ty đóng cửa luôn…
Ngày xưa, chẳng ai biết “đám mây ảo” hay “mạng xã hội” là gì, nhưng ngày nay, không có internet đồng nghĩa với việc không điện thoại, không e-mail, không cơ sở dữ liệu khách hàng, không hệ thống bán hàng trực tuyến, không hiển hiện chuỗi cung ứng…, tức không thể kinh doanh. (BBC).