Mỹ bán 60 tỷ USD vũ khí cho Ảrập Xêút

14/09/2010 04:52

Mỹ đang đang xúc tiến một hợp đồng cung cấp vũ khí lớn nhất trong lịch sử nhằm bán các trực thăng và máy bay chiến đấu công nghệ cao trị giá 60 tỷ USD cho Ảrập Xêút để giúp nước này chống lại mối đe dọa từ Iran.

Mỹ bán 60 tỷ USD vũ khí cho Ảrập Xêút

Mỹ đang đang xúc tiến một hợp đồng cung cấp vũ khí lớn nhất trong lịch sử nhằm bán các trực thăng và máy bay chiến đấu công nghệ cao trị giá 60 tỷ USD cho Ảrập Xêút để giúp nước này chống lại mối đe dọa từ Iran.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho hay trong tuần này hoặc tuần tới chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chính thức thông báo với Quốc hội về bản hợp đồng quan trọng. Mỹ đã đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán với Ảrập Xêút, vốn ngày càng lo ngại về kho tên lửa của Iran.

Trực thăng Black Hawk của Mỹ.

“Nếu nhìn vào Ảrập Xêút, bạn sẽ thấy rằng mối đe dọa lớn mà họ phải đối mặt trong khu vực xuất phát từ Iran”, quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói. “Và hợp đồng này sẽ giúp họ có đầy đủ các trang thiết bị phòng thủ nhằm bảo vệ đất nước”.

Các quan chức Mỹ xem thỏa thuận mua bán vũ khí trên là nhằm thắt chặt liên minh chiến lược giữa 3 nước bất chấp những căng thẳng về vấn đề ngoại giao Trung Đông và hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố 11/9.

Trong thông báo gửi Quốc hội, chính quyền Mỹ sẽ cho phép Ảrập Xêút mua tối đa 84 máy bay chiến đấu mới F-15 và nâng cấp 70 chiếc khác. Ảrập Xêút cũng được mua 3 loại trực thăng: 70 chiếc Apache, 72 chiếc Black Hawk và 36 chiếc Little Bird.

Thỏa thuận cũng bao gồm các tên lửa chống radar cao tốc HARM, bom dẫn đường chính xác hơn, tên lửa Hellfire và các thiết bị tinh vi được lắp đặt trên mũ bảo hiểm của các phi công chiến đấu.

Đây là hợp đồng cung cấp vũ khí lớn nhất của Mỹ từ trước tới nay và có thể tạo ra 75.000 việc làm cho người Mỹ.

Ảrập Xêút là một trong những nước mua vũ khí nhiều nhất trong số các quốc gia đang phát triển. Ước tính, nước này đã chi 36,7 tỷ USD từ 2001-2008 để mua vũ khí. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ bán 60 tỷ USD vũ khí cho Ảrập Xêút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO