Lũ đe dọa hệ thống tàu điện ngầm của Bangkok

05/11/2011 08:38

Ngày 4/11, nước lũ đã tràn đến rìa phía bắc của nội ô Bangkok, đe dọa phải đóng cửa một phần rộng lớn của trung tâm thương mại và các trạm tàu điện ngầm.

Lũ đe dọa hệ thống tàu điện ngầm của Bangkok

Ngày 4/11, nước lũ đã tràn đến rìa phía bắc của nội ô Bangkok, đe dọa phải đóng cửa một phần rộng lớn của trung tâm thương mại và các trạm tàu điện ngầm.

Một phụ nữ xoay xở băng ngang dòng nước lũ gần cung điện hoàng gia ở Bangkok - Ảnh: AFP

Đến nay, theo AFP, 1/5 thủ đô Bangkok với 12 triệu dân đã bị ngập trong nước lũ với bùn cùng rác sinh hoạt, rác công nghiệp, xác động vật, dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát. “Những con đường ở thủ đô đã trở thành những bãi rác nổi khổng lồ” - một cư dân Bangkok nói.

Mỗi ngày, khối nước lũ này tràn dần vào nội ô và hiện cách các quận trung tâm chỉ vài kilômet. Báo Bangkok Post ghi nhận nước đã tràn đến ngã tư Lat Phrao ở phía bắc thủ đô vào sáng sớm 4/11, nơi một trung tâm mua sắm lớn là Central Plaza đã phải đóng cửa.

Người phát ngôn của hệ thống tàu điện ngầm Thái Lan (MRT) cho biết ba trạm tàu điện ngầm ở Lat Phrao, Phahon Yothin và Chatuchak Park có thể phải đóng cửa nếu nước dâng lên 40cm. “Chúng tôi đã cử nhân viên đến tất cả các trạm tàu điện ngầm để đánh giá tình hình từng giờ một” - ông này cho biết. Trưa cùng ngày, thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Partibatra đã ra lệnh sơ tán thêm bốn quận nữa sau khi đã sơ tán hoàn toàn 8/50 quận của Bangkok.

Báo The Nation cho biết Khu công nghiệp Lat Krabang ở đông Bangkok đang có nguy cơ chìm trong lũ. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi gần đó cũng đang được bảo vệ bằng bờ đê cao 3,5m, song nhiều người lo ngại nước sẽ rò rỉ qua các đường cống thoát nước vào sân bay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lũ đe dọa hệ thống tàu điện ngầm của Bangkok
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO