Lên non lượm rác

THANH TÂM (BBC)| 12/03/2014 09:56

Chính phủ Nepal mới ra quy định: Tất cả những người chinh phục núi Everest và cả những người hộ tống, dẫn đường, khuân vác, từ nay về sau mỗi lần leo Everest phải mang về ít nhất 8kg rác.

Lên non lượm rác

Chính phủ Nepal mới ra quy định: Tất cả những người chinh phục núi Everest và cả những người hộ tống, dẫn đường, khuân vác, từ nay về sau mỗi lần leo Everest phải mang về ít nhất 8kg rác.

Luật mới này áp dụng cho những người leo trên trạm 5.300m vì mối quan ngại rác tràn ngập đỉnh núi cao nhất thế giới này. Everest thường đặc biệt đông vào mùa leo núi bắt đầu vào tháng 4 hằng năm. Trước đây, Chính phủ Nepal đã ra luật nếu không đem rác của chính mình về thì người leo núi sẽ bị mất 4.000 USD tiền đặt cọc. Trong những năm gần đây, người Nepal và những người đam mê chinh phục Everest đến từ nước ngoài đã nhiều lần cố gắng "dọn vệ sinh" đỉnh núi huyền thoại này. Năm 2010, một nhóm leo núi đã chinh phục Everest với mục tiêu thu gom rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lên non lượm rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO