Kinh tế Trung Quốc hồi phục song vẫn còn nhiều lo ngại

17/07/2009 09:39

Kinh tế Trung Quốc đã có những dấu hiệu hồi phục nhờ hàng loạt gói kích thích được chính phủ nước này tung ra suốt thời gian qua. Song vẫn còn đó những lo ngại lớn.

Kinh tế Trung Quốc hồi phục song vẫn còn nhiều lo ngại

Kinh tế Trung Quốc đã có những dấu hiệu hồi phục nhờ hàng loạt gói kích thích được chính phủ nước này tung ra suốt thời gian qua. Song vẫn còn đó những lo ngại lớn.

Công nhân tại một nhà máy ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Theo thông báo chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa ra ngày 16/7, tăng trưởng GDP Quý II/2009 đã lên mức 7,9%, một mức được cho là đáng khích lệ trong bối cảnh suy thóai kinh tế toàn cầu.

Các quan chức chính phủ Trung Quốc cũng dự báo rằng, tăng trưởng GDP của cả năm 2009 sẽ đạt mức 8% - con số mà chính quyền nước này đã đặt ra từ đầu năm.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau khi chạm đáy và bắt đầu đi lên. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của Trung Quốc đã có sự chuyển biến tốt sau khi chính phủ nước này đưa ra gói kích cầu.

Đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Chính phủ Trung Quốc đã kích cầu và nới lỏng tiền tệ như mở rộng quy mô cho vay, đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ (586 tỷ USD), chấn hưng 10 ngành lớn như ngành thông tin điện tử, chế tạo trang thiết bị, ngành kho vận, thực hiện giảm thuế...

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định hiện vẫn tồn tại biến số và rủi ro. Kinh tế Trung Quốc đang "chạm đáy", nhưng phần đáy này là dựa vào chính sách kinh tế, chứ không phải dựa vào sự phục hồi và tăng trưởng thực chất của nền kinh tế nên cơ sở chưa vững chắc.

Hơn nữa, ngành địa ốc có rủi ro nhất định và vẫn có khả năng giảm sút. Bên cạnh đó, một động lực quan trọng khác là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm 2009 đã giảm tới 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 43 tỉ USD.

Trong tháng 6, nguồn vốn FDI đã sử dụng giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 8,96 tỉ USD, tăng 0,11% so với số liệu của tháng 5. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp mức sử dụng nguồn vốn FDI sụt giảm kể từ tháng 10/2008 đến nay, do cơn suy thoái kinh tế toàn cầu buộc các công ty phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế đầu tư.

Ngay cả Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Châu Tiểu Xuyên, cũng lo ngại cho rằng một số dự án được triển khai theo kế hoạch kích thích kinh tế khổng lồ của nước này là quá lãng phí và có thể khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn vay ngân hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế Trung Quốc hồi phục song vẫn còn nhiều lo ngại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO