ILO cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vẫn gia tăng

21/01/2014 04:23

Bất chấp những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế thế giới, năm qua, số người thất nghiệp trên toàn cầu đã tăng 5 triệu người lên 202 triệu người.

ILO cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vẫn gia tăng

Bất chấp những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế thế giới, năm qua, số người thất nghiệp trên toàn cầu đã tăng 5 triệu người lên 202 triệu người.

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 20/1 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các hoạt động kinh doanh đang dần phục hồi, song tỷ lệ thất nghiệp lại thiếp tục gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc ILO, ông Guy Ryder cho rằng với xu thế hiện nay khi phục hồi kinh tế chỉ ở mức khiêm tốn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Tới năm 2018, số người thất nghiệp trên thế giới dự đoán sẽ lên tới 215 triệu người.

Ông Guy Ryder nhấn mạnh nếu không đưa vấn đề việc làm vào trọng tâm hoạch định chính sách quốc tế, với tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay, ILO không thể dễ dàng đưa ra báo cáo nào khẳng định sẽ cải thiện được tỷ lệ thất nghiệp khi mà nó đang trở nên ngày một tồi tệ hơn.

Theo báo cáo của ILO, sự phục hồi thị trường lao động toàn cầu bị chậm lại do nhu cầu việc làm giảm mạnh. Tại nhiều nước phát triển, việc cắt giảm chi tiêu công trong khi tăng thu nhập và thuế tiêu thụ đang là gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình.

Ngoài ra, hệ thống tài chính gặp nhiều khó khăn, các nguồn tín dụng khó có thể đến được các doanh nghiệp nhỏ tại nhiều nước.

Báo cáo của ILO cho biết Bắc Phi vẫn là khu vực có tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất trên thế giới trong năm 2013 - khoảng 12,2%, tiếp sau đó là Trung Đông (10,9%).

Châu Âu, Bắc Mỹ và một số nền kinh tế phát triển khác có tỷ lệ thất nghiệp là 8,6%, tiếp theo là Nam sa mạc Sahara là 7,6%.

Các nước Mỹ Latinh và Caribbean là 6,5%, cao hơn các nước Đông Á chiếm khoảng 4,5% trong khi khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Nam Á lần lượt là 4,2 và 4%.

Tuy nhiên, ILO cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên (từ 15-24 tuổi) vẫn là mối lo ngại lớn nhất khi lên tới 13% trong năm 2013, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn cầu là 6%./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ILO cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vẫn gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO