Hồng Kông: Đất nghĩa trang đắt như vàng

THANH TÂM (CNBC)| 14/06/2014 04:00

Mỗi năm có khoảng 40.000 người qua đời ở Hong Kong và nơi yên nghỉ của họ luôn là một vấn đề nan giải.

Hồng Kông: Đất nghĩa trang đắt như vàng

Mỗi năm có khoảng 40.000 người qua đời ở Hồng Kông và nơi yên nghỉ của họ luôn là một vấn đề nan giải.

Đọc E-paper

Từ cuối những năm 1970, do thiếu đất, chính quyền Hồng Kông chỉ cho phép người dân được chôn cất trong các nghĩa trang công cộng tối đa 6 năm rồi phải hỏa thiêu. Vì nhiều hạn chế và bất cấp, năm 2013 có 90% người qua đời đã được hỏa thiêu, tăng 38% so với năm 1975.

Tuy nhiên, ngay cả việc tìm chỗ đặt tro cốt cũng là vấn đề. Hiện tại có 21.800 lọ tro cốt trong danh sách chờ đợi để được đưa vào nhà để tro cốt công cộng chính thức với mức phí 3.000 HK dollar. Ai không có kiên nhẫn chờ phải bỏ ra 1 triệu HK dollar (129.00 USD) để có chỗ rộng bằng tờ giấy A4 trong nhà để tro cốt.

Nếu để tro cốt trong đền Lung Shan tại khu Fanling thì tốn đến 1,8 triệu HK dollar cho 0,04m2. Trong khi đó, mua một căn hộ cao cấp tại HK có giá 151.389 HK dollar/m2

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hồng Kông: Đất nghĩa trang đắt như vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO