Học ngoại ngữ tốt hơn nhờ tập thể dục

PHƯƠNG MIÊN (theo New York Times)| 24/08/2017 06:03

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra, việc tập thể dục trong lúc học ngoại ngữ sẽ giúp não bộ tăng cường khả năng ghi nhớ, lưu trữ và hiểu từ vựng mới.

Học ngoại ngữ tốt hơn nhờ tập thể dục

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra, việc tập thể dục trong lúc học ngoại ngữ sẽ giúp não bộ tăng cường khả năng ghi nhớ, lưu trữ và hiểu từ vựng mới.  

Đọc E-paper

Khi còn bé, não người dễ dàng tiếp nhận các từ và khái niệm, tuy nhiên khi trưởng thành, khả năng này bị mai một dần.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những sinh viên dành 20 phút đạp xe trước khi học, cộng thêm 15 phút đạp xe trong quá trình học, có kết quả kiểm tra tốt hơn so với những sinh viên chỉ ngồi yên một chỗ học bài. Điều đó chứng tỏ, hoạt động thể chất giúp cải thiện năng lực học tập, Giáo sư tâm lý học và ngôn ngữ học Simone Sulpizio thuộc Đại học Vita-Salute San Raffaele (Italia) cho biết.

Tuy nhiên, kết quả trên không có ý ám chỉ các trường học phải trang bị nhiều xe đạp mà thông điệp đưa ra rất đơn giản: Việc học nên đi đôi với rèn luyện sức khỏe. Việc ngồi thụ động hàng giờ không phải là cách học tốt nhất.

>>Phương cách học ngoại ngữ dành cho những "chú ong"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học ngoại ngữ tốt hơn nhờ tập thể dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO