Hậu Brexit: London là thành phố "hút" giới kinh doanh nhất thế giới

LÊ CẨN (theo Telegraph)/DNSGCT| 26/09/2016 09:35

Dù nước Anh quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (Brexit), thủ đô London vẫn được đánh giá là thành phố của mọi cơ hội, được xếp hàng đầu trong 30 thành phố được khảo sát trên thế giới.

Hậu Brexit: London là thành phố

Dù nước Anh quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (Brexit), thủ đô London vẫn được đánh giá là thành phố của mọi cơ hội, được xếp hàng đầu trong 30 thành phố được khảo sát trên thế giới.

Đọc E-paper

Cuộc khảo sát trên do Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC), một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Big Four), thực hiện theo những tiêu chuẩn: môi trường thuận tiện cho việc kinh doanh, có ảnh hưởng về kinh tế và là nơi đáng sống. 

London được chọn vì “tính linh động và có sức bật”, giúp nó có lợi thế về mặt cơ hội kinh doanh và khắc phục những thách thức trong thời gian trước mắt.

Đề cập đến kết quả bình chọn, người phát ngôn của PwC tuyên bố rằng hiện nay thủ đô của nước Anh là một trong những đô thị hàng đầu thế giới có thể tạo điều kiện cho doanh nhân trong và ngoài nước Anh tiến hành những đầu tư hay thương vụ mua bán lớn.

Tuyên bố này phù hợp với nhận định của Thị trưởng London Sadiq Khan, khi ông tin rằng thành phố này sẽ tiếp tục là “nơi tốt nhất trên thế giới để tiến hành việc kinh doanh”.

Sau London lần lượt là những thành phố sau: Singapore, Toronto (Canada), Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), New York (Mỹ), Stockholm (Thụy Điển), San Francisco (Mỹ), Hongkong (Trung Quốc), Sydney (Úc).

>Người dân Anh và những góc nhìn lạc quan về kinh tế hậu Brexit

>Hậu Brexit: Giá nhà ở London rơi xuống mức thấp nhất trong 7 năm

>Hậu Brexit: Quỹ lương hưu lớn nhất thế giới lỗ 52 tỷ USD

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hậu Brexit: London là thành phố "hút" giới kinh doanh nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO