Hành trình 48 năm hôn nhân không phân biệt chủng tộc

HÀ CÚC (TIME)| 31/10/2015 06:52

45 năm trước, 16 bang tại Mỹ vẫn coi việc kết hôn giữa hai màu da là bất hợp pháp. Nhưng năm 1967, lịch sử hôn nhân phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã thay đổi.

Hành trình 48 năm hôn nhân không phân biệt chủng tộc

45 năm trước, 16 bang tại Mỹ vẫn coi việc kết hôn giữa hai màu da là bất hợp pháp. Nhưng năm 1967, lịch sử hôn nhân phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã thay đổi trước tình yêu của anh Richard Loving, một người da trắng, với cô gái người Mỹ gốc Phi Mildred Jeter.

Đọc E-paper

Ngày nay, các cuộc hôn nhân không phân biệt màu da đang phát triển với tốc độ nhanh chóng tại Mỹ. Số các cuộc hôn nhân giữa đàn ông da trắng với phụ nữ da màu gốc Tây Ban Nha, Phi, châu Á, châu Mỹ da đỏ, hoặc đa chủng tộc tăng 36%. Trong một số trường hợp, sự chênh lệch giữa các giới rõ rệt hơn.

Trong năm 2013, đã có hơn 130.000 cuộc hôn nhân giữa đàn ông da trắng với phụ nữ da đen và 320.000 cuộc hôn nhân giữa phụ nữ da trắng và nam giới da màu. Ảnh hưởng từ nền giáo dục nâng cao, giới trung lưu Mỹ da đen ngày một tăng lên đã tạo nên cơ hội giao tiếp đa chủng tộc.

>Phân biệt chủng tộc và thiếu fairplay

>Vợ chồng Obama từng bị kỳ thị vì màu da

>Quyền chọn màu da

>MC Kỳ Duyên: "Hôn nhân không giữ được chân ai"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hành trình 48 năm hôn nhân không phân biệt chủng tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO