Hà Lan: Lát đường bằng giấy vệ sinh tái chế

NGUYỄN CHÂU| 20/10/2017 09:55

Trong rất nhiều con đường dành cho xe đạp tại Hà Lan - quốc gia nổi tiếng có nhiều người đi xe đạp, có một con đường đặc biệt - nó được làm từ... giấy vệ sinh tái chế. Đó là làn đường xe đạp dài 0,6 dặm (gần 1km) kết nối hai thị trấn tại tỉnh Friesland ở phía Bắc Hà Lan.

Hà Lan: Lát đường bằng giấy vệ sinh tái chế

Theo đó, giấy vệ sinh tái chế được sử dụng để tăng thêm hợp chất xen-lu-lô vào trong một loại nhựa trải đường thấm nước. Nguyên liệu này giúp mặt đường thoát nước tốt hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với đường sá tại Hà Lan - quốc gia có nhiều khu vực thấp hơn mực nước biển.

Công nghệ tái chế áp dụng để làm đường cho xe đạp được phát triển bởi các chuyên gia Hà Lan và công ty công nghệ xử lý nước thải CirTec. Mặc dù xen-lu-lô chỉ chiếm 5% bề mặt làn đường, nhưng đây vẫn là cách hiệu quả của Hà Lan nhằm tránh lãng phí nguồn nguyên liệu.

(Nguồn: Mental Floss)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hà Lan: Lát đường bằng giấy vệ sinh tái chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO