Giới trẻ châu Á thỏa hiệp với nạn hối lộ

THANH TÂM (CNBC)| 04/06/2014 06:13

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), nhiều người trẻ tuổi tại châu Á thiếu ý thức bảo vệ sự liêm chính.

Giới trẻ châu Á thỏa hiệp với nạn hối lộ

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), nhiều người trẻ tuổi tại châu Á thiếu ý thức bảo vệ liêm chính.

72% người từ 15 đến 30 tuổi đang sống tại Fiji, Indonesia, Hàn Quốc, Sri Lanka thừa nhận rằng, để cá nhân thành đạt trong cuộc sống thì đôi khi phải thỏa hiệp với cái xấu.

Phổ biến nhất là việc nhờ người quen "giúp đỡ” để có việc làm hoặc vào trường học như ý. 1/3 người trẻ tại Indonesia, Hàn Quốc, Sri Lanka dễ dàng gian dối hoặc hối lộ để vượt qua kỳ thi. 32% người trẻ tuổi ở Sri Lanka sẵn lòng bỏ tiền để lo thủ tục giấy tờ.

>Công bố chỉ số PMI thể hiện sự minh bạch với thế giới
>Thiếu minh bạch - ta sẽ tự hại mình!
>
Công khai, minh bạch: Không dễ
>Phi minh bạch, bất thượng sách!
>
10 công ty đa quốc gia ít minh bạch nhất thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giới trẻ châu Á thỏa hiệp với nạn hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO