ECB bị kiện về quy định tăng nguồn vốn

Nguồn: VTV| 21/12/2016 00:33

6 ngân hàng hàng đầu của Pháp đã gửi đơn kiện Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lên tòa án Luxembourg, trong nỗ lực nhằm thay đổi cách tính toán các mức vốn.

ECB bị kiện về quy định tăng nguồn vốn

6 ngân hàng hàng đầu của Pháp đã gửi đơn kiện Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lên tòa án Luxembourg, trong nỗ lực nhằm thay đổi cách tính toán các mức vốn.

Theo đó, các ngân hàng, bao gồm BNP Pariabas, Credit Agricole SA và một vài ngân hàng khác của Pháp đang tìm cách phản đối cách ECB tính toán nguồn vốn dự trữ, mà theo quy định phải tương đương 3% tài sản rủi ro.

Đồng thời, yêu cầu ECB loại trừ khoảng 250 tỷ USD tiền gửi miễn thuế của nhà nước để tài trợ cho các dự án của chính phủ như nhà ở xã hội.

Nhiều chuyên gia ủng hộ động thái này của các ngân hàng vì cho rằng, nhu cầu vốn đang ở mức cao hiện nay. Kể từ cuối năm 2014, ECB đã chính thức đảm nhiệm chức năng giám sát hoạt động của các ngân hàng trong khu vực.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Xử lý tồn tại, yếu kém của 12 nhà máy, dự án lớn; Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam; TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu phí ô tô vào trung tâm thành phố; Nhân sự cấp trung và cao thiếu hứng thú trong công việc; Scotland công bố kế hoạch ở lại thị trường chung châu Âu sau Brexit; Singapore dẫn đầu trong hoạt động IPO tại khu vực Đông Nam Á; Nhiều du khách châu Á đến quê hương của ông già Noel đón Giáng sinh... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ECB bị kiện về quy định tăng nguồn vốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO