Dự án ABC về bệnh tâm thần

PHAN NINH (theo Huffington Post)| 19/03/2017 03:32

A (anxiety) nghĩa là giận dữ, B (bipolar disorder) rối loạn lưỡng cực hay C (Cotard delusion) - một thuật ngữ về hội chứng một người tin rằng mình đã chết hay không tồn tại.

Dự án ABC về bệnh tâm thần

A (anxiety) nghĩa là giận dữ, B (bipolar disorder) rối loạn lưỡng cực hay C (Cotard delusion) - một thuật ngữ về hội chứng một người tin rằng mình đã chết hay không tồn tại.

Đọc E-paper

Đây là những đề tài về bệnh tâm thần được vẽ minh họa bởi nhà vẽ tranh, thiết kế đồ họa Sonaksha Iyengar (Ấn Độ) trong dự án ABC về bệnh tâm thần.

Những bức tranh miêu tả các trạng thái khác nhau như ghen tuông, mất ngủ, cho thấy sự liên quan giữa sức khỏe tinh thần và cuộc sống, nhằm chỉ ra những triệu chứng đã bị Hiệp hội Tâm thần Mỹ bỏ sót hoặc không công nhận.

Từ đó, cô hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận cởi mở, nghiên cứu chuyên sâu, đồng cảm và hướng người bệnh đến cuộc sống tử tế hơn. Từng vật lộn với sức khỏe tâm thần trong quá khứ, Iyengar chia sẻ thông điệp: "Đã đến lúc sức khỏe tinh thần phải được quan tâm đúng mức".

>Trái cây và rau củ với sức khỏe tinh thần

>10 thói quen buổi sáng của người có tinh thần mạnh mẽ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dự án ABC về bệnh tâm thần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO