Cyprus trở thành nước thứ 5 yêu cầu cứu trợ từ EU

26/06/2012 00:50

Ngày 25/6, Cộng hòa Cyprus đã chính thức trở thành nước thứ 5 ở eurozone yêu cầu cứu trợ khẩn cấp từ Brussels.

Cyprus trở thành nước thứ 5 yêu cầu cứu trợ từ EU

Ngày 25/6, Cộng hòa Cyprus đã chính thức trở thành nước thứ 5 ở eurozone yêu cầu cứu trợ khẩn cấp từ Brussels. Chỉ một vài giờ sau khi Tây Ban Nha chính thức yêu cầu cứu trợ, Cyprus thông báo đang tìm kiếm “phao cứu sinh” cho các ngân hàng và ngân sách quốc gia. 

Quốc đảo nhỏ bé này chỉ có 4 ngày để huy động 1,8 tỷ euro - tương đương với 10% GDP - để có thể đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc ngân hàng Cyprus Popular Bank từ các nhà làm luật châu Âu.

Ngoài ra, Cyprus cũng phải tìm kiếm đủ tiền để có thể bù đắp thâm hụt ngân sách đang ở mức cao.

Jean-Claude Juncker, Chủ tịch nhóm đồng euro cho biết Cyprus sẽ phải thỏa thuận các điều kiện của gói cứu trợ với EU và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Ông này cũng bày tỏ hi vọng Cyprus sẽ có được quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện các chính sách mà EU và ECB yêu cầu.

Như vậy, Cyprus đã theo chân Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha gia nhập danh sách những nước cần cứu trợ.

Điều này có nghĩa là hơn 1/4 trong số 17 nước của khối đồng tiền chung đang ở trong tình trạng báo động.

Trong khi đó, chi phí đi vay của Italia cũng đang tăng lên và rất có thể đây sẽ là nước tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cyprus trở thành nước thứ 5 yêu cầu cứu trợ từ EU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO