Công nghệ "đe dọa" lao động tay nghề thấp ở Mỹ

NGUYỄN CHÂU| 22/11/2017 06:46

Việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật số vào quá trình làm việc đang tăng lên nhanh chóng ở Mỹ.

Công nghệ

Cụ thể, kể từ năm 2002, có đến 517/545 ngành nghề ở Mỹ có sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Đáng chú ý, sự tăng cường ứng dụng kỹ thuật số diễn ra mạnh mẽ ở cả các lĩnh vực ngành nghề dành cho lao động tay nghề thấp, theo nghiên cứu của Viện Brookings (Mỹ) vừa được công bố hôm thứ Tư 15/11.

Chẳng hạn, một trong những phần việc của Steve Engle (53 tuổi) - công nhân một nhà máy động cơ ở bang Indiana - là vặn 56 bu-lông và siết chặt nó vào hộp bánh đà của mỗi động cơ theo đúng trình tự. Nhờ có một công cụ kết nối với màn hình máy tính, ông sẽ biết chính xác loại bu-lông cần sử dụng và khi nào bu-lông đã được siết đủ chặt, từ đó, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công nghệ "đe dọa" lao động tay nghề thấp ở Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO