![]() |
Cổ phiếu Facebook rớt đến 19%, khiến 120 tỷ USD giá trị thị trường bay hơi trong chớp mắt |
Ngòi nổ từ doanh nghiệp mạng xã hội
Ngày 26/7, cổ phiếu Facebook đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn, rớt đến 19% khiến 120 tỷ USD giá trị thị trường bay hơi trong chớp mắt. Nguyên nhân của sự sụt giảm lần này được cho là trước đó một ngày, Facebook tiết lộ doanh thu quý II thấp hơn dự kiến, với tăng trưởng người tiêu dùng chậm lại.
Tuy nhiên, có thể nói đó chỉ là giọt nước làm tràn ly khi Facebook liên tiếp phải đối mặt với những bê bối, từ việc để lộ thông tin người dùng cho Cambridge Analytica khiến ông chủ Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, cho đến bị tố chia sẻ thông tin người dùng cho các chính phủ hay vô cớ xóa bài viết của người dùng, khiến 3 triệu người ở châu Âu từ bỏ mạng xã hội lớn nhất thế giới này.
Sau Facebook một ngày, đến lượt cổ phiếu của mạng xã hội nổi tiếng thứ hai là Twitter bị bán tháo và rớt gần 21% trong phiên giao dịch ngày 27/7. Mặc dù báo cáo tài chính công bố cho thấy doanh thu trong quý II của Twitter đạt 711 triệu USD, tăng 24% so cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá cổ phiếu đã bị tác động mạnh khi thông tin cho thấy có 1 triệu người dùng đã chia tay mạng xã hội này trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt đều ở Mỹ.
Twitter cũng giống như Facebook gần đây phải chịu áp lực từ một số quốc gia phải loại những bài viết kích động thù địch và thông tin sai sụ thật. Twitter cho biết đã xóa khoảng 1 triệu tài khoản bot và spam mỗi ngày kể từ tháng 5. Các báo cáo gần đây từ Twitter cho thấy những nỗ lực để thanh lọc các tài khoản có vấn đề có thể dẫn đến sự sụt giảm số người dùng.
Và Twitter cũng đã dự báo số tài khoản trong quý III sẽ tiếp tục giảm, còn khoảng 330 triệu người dùng. Cần biết rằng Twitter là mạng xã hội ưa thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi thường có những tweet chia sẻ chính sách lẫn các bình luận cá nhân.
Mất niềm tin vào cổ phiếu công nghệ
Diễn biến tệ hại vừa qua của nhóm cổ phiếu mạng xã hội càng làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư và ảnh hưởng xấu đến các cổ phiếu công nghệ. Như trong phiên Facebook bị bán tháo vừa qua khiến cổ phiếu Netflix giảm 3,6%, Alphabet giảm 2,4%.
Dù nhóm cổ phiếu công nghệ là một trong những nhân tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian qua, đặc biệt là nhóm ngũ đại FAANG gồm Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, tuy nhiên một thực tế không thể phủ nhận là các cổ phiếu công nghệ suốt từ đầu năm đến nay liên tiếp vướng tai tiếng, ảnh hưởng đáng kể lên hình ảnh lẫn triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Ngoài việc Facebook lộ thông tin người dùng bị phát hiện vào tháng 3, cũng trong tháng này, hãng sản xuất xe điện Tesla bị FBI điều tra về việc xe tự lái gây tai nạn chết người, khiến giá cổ phiếu của công ty này giảm gần 5% so với đầu năm nay, còn nếu so với đỉnh cao đạt được vào giữa tháng 6 thì cổ phiếu Tesla đã giảm 20%.
Một "ông lớn" công nghệ khác trong ngành bán lẻ là Amazon, thời gian qua liên tiếp bị Tổng thống Trump cáo buộc gây ra tình trạng mất việc làm cho người dân Mỹ, khi làm hại đến các nhà bán lẻ truyền thống cũng như lo ngại về tính độc quyền của doanh nghiệp này. Ông Trump đã từng cáo buộc Amazon trốn thuế. Trước những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ, cổ phiếu Amazon đã có những thời điểm sụt giảm mạnh.
Với những khó khăn và áp lực mà các công ty công nghệ đang đối mặt, cổ phiếu của nhóm này sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực. Và với vốn hóa của nhóm này chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chứng khoán, những đợt sụt giảm của cổ phiếu công nghệ khả năng còn tác động xấu đến thị trường chung trong thời gian tới.
Ý KIẾN CỦA BẠN