Chết vì khủng hoảng kinh tế

THANH TÂM (BBC)| 28/06/2014 04:00

Không phải là thiên tai hay chiến tranh, mà khủng hoảng kinh tế tài chính vừa qua - đã khiến ít nhất 10.000 người tự tử tại Mỹ, Canada và châu Âu. Và con số thực tế có thể lên đến 20.000.

Chết vì khủng hoảng kinh tế

Không phải là thiên tai hay chiến tranh, mà khủng hoảng kinh tế tài chính vừa qua - đã khiến ít nhất 10.000 người tự tử tại Mỹ, Canada và châu Âu. Và con số thực tế có thể lên đến 20.000.

Đọc E-paper

Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ tự sát cao nhất trong giai đoạn 2008 - 2010, khi hàng triệu người mất việc làm, nhà cửa... Một vài quốc gia đương đầu với cú sốc kinh tế ngày ấy tốt hơn, ví dụ như Thụy Điển và Áo, nhờ chính phủ ra sức giúp người dân (đặc biệt là phụ nữ) sớm tìm được việc làm.

Trong khi thiên tai xâm hại con người không phân biệt giới tính, thì tự sát do khủng hoảng kinh tế lại chủ yếu tập trung ở nam giới. Là bởi vì trong nhiều xã hội, người đàn ông phải chịu gánh nặng kinh tế gia đình. Từ đó, các chuyên gia khẳng định, bình đẳng giới không chỉ có ích cho người phụ nữ mà còn giúp cởi bỏ áp lực cho nam giới.

>Ứng xử văn hoá thời khủng hoảng kinh tế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chết vì khủng hoảng kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO