CEO châu Á không cần bằng MBA

THANH TÂM (CNBC)| 19/06/2014 06:34

Bấy lâu nay, các chuyên gia (đặc biệt là phương Tây) luôn tin tưởng được học càng cao thì cơ hội lên làm lãnh đạo càng nhiều.

CEO châu Á không cần bằng MBA

Bấy lâu nay, các chuyên gia (đặc biệt là phương Tây) luôn tin tưởng được học càng cao thì cơ hội lên làm lãnh đạo càng nhiều.

Đọc E-paper

Tuy nhiên, khảo sát của Qlik lại cho thấy điều ngược lại: 80% CEO hàng đầu của châu Á không có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA). Thực tế, hơn 2/3 CEO của châu Á chỉ có bằng cấp III trong nước. Chỉ riêng tại Hồng Kông và Singapore có 70% CEO có bằng cấp từ các trường đại học phương Tây.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm cũng không phải là điều quan trọng. Hầu hết lãnh đạo của các công ty châu Á chỉ từng làm giám đốc quản lý, phó giám đốc. Chỉ 8,8% từng giữ chức CEO ở công ty khác chuyển về.

Thậm chí, việc chưa có bằng cấp hoặc kinh nghiệm kinh doanh cũng không hiếm. Tại Úc và Nhật Bản, một số CEO chỉ có bằng luật hoặc nhân chủng học, chưa từng làm trong ngành tài chính và chưa từng nghĩ đến vị trí CEO...

>CEO châu Á lạc quan về triển vọng doanh lợi
>Giá trị của bằng MBA trong mắt các CEO và nhà tuyển dụng
>
Du học lấy bằng MBA

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
CEO châu Á không cần bằng MBA
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO