"Cầu vồng" ở xứ hoa anh đào

HÀ CÚC (theo REUTERS)| 14/11/2015 05:00

Hai quận Shibuya và Setagaya ở Tokyo trở thành nơi đầu tiên tại Nhật Bản công nhận mối quan hệ đồng tính (LGBT).

Hai quận Shibuya và Setagaya ở Tokyo trở thành nơi đầu tiên tại Nhật Bản công nhận mối quan hệ đồng tính (LGBT).

Đọc E-paper

Động thái này có vẻ không đáng kể so với Hoa Kỳ, nơi công nhận pháp lý cho kết hôn đồng tính ở tất cả 50 tiểu bang, nhưng được coi là một bước tiến quan trọng đối với cộng đồng đồng tính trong một quốc gia Á Đông coi đồng tính là điều cấm kỵ.

Cặp đôi đồng tính nữ Hiroko Masuhara và Koyuki Higashi được phép thuê một căn hộ ở chung, chăm sóc nhau trong bệnh viện và nhiều quyền khác thừa nhận như một cặp vợ chồng. Cả hai cho biết vẫn chưa từ bỏ mơ ước một ngày nào đó kết hôn hợp pháp.

Trong khi đó, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết cần cân nhắc "rất cẩn thận" khi xem xét việc thay đổi trong hiến pháp cho phép hôn nhân đồng tính. Nhưng giới trẻ Nhật nói chung ủng hộ quyền LGBT và bộ trưởng giáo dục mới của Nhật Bản Hiroshi Hase gây ngạc nhiên khi "thề sẽ thúc đẩy quyền LGBT trước Thế vận hội Tokyo năm 2020".

>Làm du lịch với cộng đồng LGBT

>Khi giới trẻ Nhật phải ôm nhiều việc

>Lương thấp, giới trẻ Nhật đua nhau kiếm việc làm thêm

>Hành trình khám phá Nhật Bản

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Cầu vồng" ở xứ hoa anh đào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO