Casino là "mỏ vàng" của Singapore

02/09/2010 09:29

Tập đoàn tài chính DBS (Singapore) ước tính, hai khu nghỉ dưỡng đánh bạc (casino resort) tại Singapore có thể đóng góp tới 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế nước này trong năm 2010, trong đó riêng 6 tháng đầu năm đã là là 346 triệu USD.

Casino là

Tập đoàn tài chính DBS (Singapore) ước tính, hai khu nghỉ dưỡng đánh bạc (casino resort) tại Singapore có thể đóng góp tới 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế nước này trong năm 2010, trong đó riêng 6 tháng đầu năm đã là là 346 triệu USD.

Bên trong sòng bạc World Sentosa, Singapore. Ảnh: AFP

AFP dẫn nguồn tin từ DBS cho biết, nếu lượng khách du lịch tới Singapore tiếp tục tăng mạnh, thì doanh thu từ ngành giải trí đánh bạc thậm chí còn khả quan hơn nữa. Khu nghỉ dưỡng đánh bạc đầu tiên tại Singapore, Resorts World Sentosa, thuộc sở hữu của tập đoàn Genting (Malaysia) được khai trương hồi tháng 2/2010.

Còn Marina Bay Sands (thuộc sở hữu của một "đại gia" khác trong làng casino toàn cầu là Las Vegas Sands, Mỹ) mở cửa hồi tháng 4 vừa qua. Ngoài vui chơi và đánh bạc, hai khu nghỉ dưỡng này còn có các cửa hàng mua sắm cao cấp, khách sạn, phòng hội nghị cùng nhiều tiện ích hạng sang khác.

Theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch tới Singapore đạt kỷ lục 1 triệu người tính riêng trong tháng 7 vừa qua. Dự báo, kinh tế "đảo quốc sư tử" có thể tăng trưởng tới 15% năm 2010, so với mức sụt giảm 1,3% năm 2009 do khủng hoảng tài chính toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Casino là "mỏ vàng" của Singapore
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO