Australia: Ngành công nghiệp ô tô đứng bên bờ vực phá sản

Nguồn: VTV| 08/04/2015 06:51

Australia đang đứng trước viễn cảnh không còn ngành sản xuất ô tô của riêng mình.

Australia: Ngành công nghiệp ô tô đứng bên bờ vực phá sản

Australia đang đứng trước viễn cảnh không còn ngành sản xuất ô tô của riêng mình.

Một thập kỷ trước, ngành công nghiệp ô tô Australia sản xuất hơn 400.000 xe mỗi năm. Thế nhưng, đến năm 2013, số xe xuất xưởng chỉ còn là 200.000 chiếc. Các hãng xe hơi hàng đầu thế giới Ford, GM, Toyota lần lượt công bố kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất tại Australia, chậm nhất là cuối năm 2017.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ rất lớn về mặt tài chính từ chính phủ, nhưng sức cạnh tranh yếu, sự thiếu hiệu quả trong sản xuất là những lý do chính đẩy ngành công nghiệp ô tô Australia tới tình trạng này.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý khác như: Giải pháp ngăn chặn tình trạng người dân phá rào trên các tuyến cao tốc; Thanh khoản sụt giảm, dòng tiền nội đứng ngoài thị trường; Các công ty dầu khí ở Mỹ cắt giảm 51.000 công việc vì giá dầu giảm;... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi.

>Hoạt động kinh tế tại Eurozone: Tháng 3 có nhiều khởi sắc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Australia: Ngành công nghiệp ô tô đứng bên bờ vực phá sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO