Anh sẽ mất nửa triệu việc làm nếu rời EU

P.V| 24/05/2016 06:24

Tờ The Guardian dẫn lời của Bộ trưởng Tài chính George Osborne hôm 23/5 cho biết, nước Anh sẽ mất khoảng 500.000 việc làm trong 2 năm nếu cử tri bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Anh sẽ mất nửa triệu việc làm nếu rời EU

Tờ The Guardian dẫn lời của Bộ trưởng Tài chính George Osborne hôm 23/5 cho biết, nước Anh sẽ mất khoảng 500.000 việc làm trong 2 năm nếu cử tri bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, giá trị đồng bảnh Anh suy giảm sau sự kiện này cũng sẽ góp phần thổi bùng lạm phát mạnh mẽ lên mức 3% trong thời gian 2 năm, tương đương với việc cắt giảm gần 800 bảng/năm đối với mức lương trung bình của 1 người lao động, gây áp lực tiêu cực lên đời sống người dân xứ sở sương mù.

Phát biểu của ông Osborne được đưa ra khi Bộ Tài chính Anh công bố một báo cáo mới về tác động ngắn hạn của việc Anh rời khỏi EU.

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa, người dân Anh sẽ tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của nước này trong EU. Cho đến nay, kết quả trung bình 6 cuộc thăm dò mới nhất của dự án nghiên cứu "Người Anh nghĩ gì", cho thấy người dân ủng hộ việc ở lại EU cao hơn - với 54% ủng hộ, so với 46% muốn rời khỏi liên minh này.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cũng cảnh báo kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái kéo dài một năm nếu nước Anh ra khỏi EU. Ông khẳng định, hành động bỏ phiếu đồng ý cho Anh rời khỏi EU là "tự hủy hoại".

>Brexit tác động thế nào đến tương lai EU?

>G7 lo ngại Anh rời EU sẽ gây "sốc" cho kinh tế toàn cầu

>Rời EU, kinh tế Anh đối mặt nhiều nguy cơ?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Anh sẽ mất nửa triệu việc làm nếu rời EU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO