Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “hướng Đông”

09/09/2010 06:51

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ có hàng loạt chuyến công du quan trọng tới các nước Đông Á và Đông Nam Á trong nỗ lực thực thi chính sách “hướng Đông” của nước này, giữa những tranh cãi xung quanh tuyên bố mới đây của Thủ tướng Manmohan Singh về vai trò của Trung Quốc tại châu Á.

Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “hướng Đông”

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ có hàng loạt chuyến công du quan trọng tới các nước Đông Á và Đông Nam Á trong nỗ lực thực thi chính sách “hướng Đông” của nước này, giữa những tranh cãi xung quanh tuyên bố mới đây của Thủ tướng Manmohan Singh về vai trò của Trung Quốc tại châu Á.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (trái) tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Myung Bak (thứ hai từ phải sang) năm 2006 - Ảnh: korea.net

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 6-9, Thủ tướng Singh nhấn mạnh New Delhi cần chuẩn bị trước một Trung Quốc “quyết đoán và tham vọng có chỗ đứng ở Nam Á”, mà như tờ Times of India mô tả “là lần hiếm hoi thủ tướng Ấn Độ chỉ trích công khai Trung Quốc”.

Báo Hindustan Times nói cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều đã tìm cách hạ bớt tầm quan trọng của tuyên bố này. Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Bắc Kinh có phật lòng vì nhận xét này không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du nói Trung Quốc muốn nhấn mạnh “quan hệ láng giềng hữu hảo với Ấn Độ” và hai nước cần “chia sẻ những lợi ích chung” tại châu Á.

Báo Indian Express cho biết trong tháng tới Thủ tướng Singh sẽ thăm VN, Nhật Bản và Malaysia để trao đổi về việc tăng cường hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về thương mại. Thủ tướng Singh sẽ cùng Bộ trưởng quốc phòng A.K. Antony đến VN nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần 8 diễn ra ngày 24-10 tại Hà Nội.

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, như báo mạng NetIndian cho biết, cũng sẽ thăm Lào và Campuchia từ ngày 9 đến 18-9 để “xác nhận lại cam kết của Ấn Độ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước”.

Tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã có chuyến thăm quan trọng tới Hàn Quốc trong bối cảnh vừa có tranh cãi giữa Ấn Độ và Trung Quốc khi Bắc Kinh từ chối cấp thị thực cho một viên tướng Ấn Độ cai quản vùng Kashmir, nơi hai nước có tranh chấp về lãnh thổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “hướng Đông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO