Ai kiểm soát tài sản của thế giới?

THANH TÂM (THE ECONOMIST)| 25/10/2014 03:11

Tài sản toàn cầu đã tăng từ 117 ngàn tỷ USD năm 2000 lên 262 ngàn tỷ USD trong năm nay, tương đương mỗi người trưởng thành trên Trái đất sở hữu 56.000 USD.

Ai kiểm soát tài sản của thế giới?

Tài sản toàn cầu đã tăng từ 117 ngàn tỷ USD năm 2000 lên 262 ngàn tỷ USD trong năm nay, tương đương mỗi người trưởng thành trên Trái đất sở hữu 56.000 USD.

Đọc E-paper

Nhưng không may là số tiền này chưa bao giờ được phân bổ kiểu bình quân. Theo số liệu mới cập nhật từ Credit Suisse, 94,5% tài sản trên thế giới nằm trong tay 20% dân số.

Sự giàu có được phân phối rất không đều. Bởi vì trong số ba tỷ người ở "dưới đáy kim tự tháp" trung bình mỗi người chỉ sở hữu ít hơn 10.000 USD tài sản và 90% số này sống ở các nước đang phát triển.

Mặc dù vậy cũng có 15% triệu phú đô la đang sống ở các nước đang phát triển. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ai kiểm soát tài sản của thế giới?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO