8 lý do World Cup 2014 có thể biến thành thảm họa

09/06/2014 07:05

Chỉ ít ngày nữa, World Cup 2014 sẽ khởi tranh nhưng khâu tổ chức của Brazil có thể biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành thảm họa.

8 lý do World Cup 2014 có thể biến thành thảm họa

Chỉ ít ngày nữa, World Cup 2014 sẽ khởi tranh nhưng khâu tổ chức của Brazil có thể biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành thảm họa.

Ngoài thành phần 32 đội tuyển, các quan chức FIFA, nhà báo, ước tính sẽ có hơn nửa triệu người hâm mộ đổ bộ xuống xứ sở samba du lịch và thưởng ngoạn các cuộc so tài đỉnh cao 4 năm mới có một lần. Bên cạnh đó, khoảng 1 tỷ tín đồ túc cầu giáo cũng sẽ theo dõi trận khai mạc giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Những con số thống kê trên đủ để thấy sức hút mạnh mẽ của World Cup. Nhưng ngay cả quốc gia vốn hâm mộ bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, sự kiện này vẫn tồn tại vấn đề gây chia rẽ. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 72% người dân không hài lòng với tình trạng hiện tại của đất nước, trong đó có quyết định chi tiêu hàng chục tỷ USD để tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thay vì giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nước. Làn sóng bất mãn trong dân chúng và một số lý do sau đây có thể biến World Cup 2014 trở thành thảm họa. 1. Sân bay chưa hoàn thiện Nhập mô tả cho ảnh Sân bay quốc tế Manaus vẫn đang trong quá trình cải tạo. Ảnh chụp ngày 02/06. Các cảng hàng không chắc chắn sẽ là cửa ngõ giao thông chính để người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ bộ xuống Brazil trong dịp này. Tuy nhiên, một số sân bay của nước chủ nhà hiện không sẵn sàng đáp ứng được mức tăng đột biến đó. Nhật báo Folha de Sao Paulo từng trích lời của một kỹ sư xây dựng các công trình phục vụ World Cup. “Chỉ Chúa mới có thể giúp các dự án này kịp tiến độ”. 2. Sự thiếu đồng lòng của người dân bản xứ Nhập mô tả cho ảnh 72% người dân Brazil không hài lòng với tình hình hiện tại của đất nước. World Cup sẽ là một dịp rất tốt nhằm phát triển du lịch và hình ảnh đất nước Brazil trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng phần lớn người dân xứ sở samba lại muốn chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ cấp thiết trong nước hơn. Theo một nghiên cứu từ Pew Research gần đây, 6/10 người dân Brazil mong muốn thủ tướng Dilma Rousseff và các cộng sự chi tiền nhằm mục đích giảm tỷ lệ nghèo đói, bệnh dịch và phát triển giao thông công cộng chứ không phải cho một sự kiện bóng đá. 3. Nguy cơ mất điện trên diện rộng Brazil hiện trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong khoảng vài năm trở lại đây. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng cao trong khi các sông suối phục vụ sản xuất thủy điện khô cạn dẫn đến tình trạng thiếu điện trầm trọng. Hồi tháng 2 vừa qua, hơn 6 triệu người dân Brazil phải sống trong bóng tối vì bị cắt điện. Trong khi các trận đấu sẽ rất khó bị gián đoạn bởi cả 12 SVĐ đều trang bị máy phát điện thì người dân và du khách nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận sống chung với lũ. 4. Hệ thống tàu điện ngầm tê liệt Nhập mô tả cho ảnh Cuộc biểu tình quy mô lớn của các công nhân đường sắt Sao Paulo. Hôm thứ 5 vừa qua, một cuộc đình công đòi tăng lương quy mô lớn của các công nhân ngành đường sắt tại Sao Paulo đã làm tê liệt hệ thống tàu điện ngầm và gây khó khăn cho hơn 4 triệu hành khách sử dụng dịch vụ này. Nếu không giải quyết triệt để, vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày khai hội World Cup 2014. 5. Các cuộc biểu tình rầm rộ Nhập mô tả cho ảnh Biểu tình nổ ra khắp các thành phố lớn của Brazil nhằm phản đối chính phủ chi tiền cho World Cup 2014. Người dân Brazil đã nhiều lần xuống đường phản đối chính phủ bỏ ra hàng chục tỷ USD cho công tác tổ chức World Cup. Hồi đầu tháng 5, “Movimeto dos Trabalhadores Sem-Teto” – tổ chức của những người vô gia cư đã khuấy động một cuộc biểu tình với 20.000 người tham gia. Họ trưng các biểu ngữ chống chính phủ, FIFA và tổ chức phong tỏa một đoạn đường dài hơn 240 km. 6. Tiến độ xây dựng các SVĐ chậm trễ Nhập mô tả cho ảnh Bên ngoài SVĐ Arena Corinthians vẫn còn khá ngổn ngang. Ảnh chụp ngày 05/06. Sự chậm trễ trong công tác xây dựng và trùng tu các SVĐ khiến không ít người lo ngại nước chủ nhà Brazil có thể sẽ tiến hành những nâng cấp vội vàng, không đảm bảo an toàn. Cái chết của một số công nhân trong quá trình nâng cấp SVĐ Arena Corinthians (Sao Paulo) là minh chứng rõ rệt nhất. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngày khai hội đã cận kề nhưng các SVĐ tại Sao Paulo, Curitiba, Cuiaba và Natal vẫn chưa thực sự hoàn thành. 7. Vấn nạn dàn xếp tỷ số Theo tiết lộ gần đây của tạp chí New York Times, có ít nhất 5 trận đấu tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi được dàn xếp tỷ số từ trước. Dù vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào khẳng định thông tin trên nhưng bóng ma tiêu cực chắc chắn sẽ vẫn trở thành nỗi ám ảnh với các nhà tổ chức World Cup 2014. 8. Dịch bệnh Nhập mô tả cho ảnh Nguy cơ lan tràn dịch H1N1 tại World Cup 2014 là không nhỏ. Ít nhất 2 người dân Brazil đã tử vong hồi tháng 5 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch cúm H1N1 lên 11 người kể từ đầu năm 2014. Dù virus chưa lây lan trên diện rộng nhưng với lượng khách du lịch tăng cao dịp World Cup, nước chủ nhà sẽ phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Bài viết: http://news.zing.vn/8-ly-do-World-Cup-2014-co-the-bien-thanh-tham-hoa-post424129.html#home_cate|tinchinh

Nguồn Zing News

Ngoài thành phần 32 đội tuyển, các quan chức FIFA, nhà báo, ước tính sẽ có hơn nửa triệu người hâm mộ đổ bộ xuống xứ sở samba du lịch và thưởng ngoạn các cuộc so tài đỉnh cao 4 năm mới có một lần. Bên cạnh đó, khoảng 1 tỷ tín đồ túc cầu giáo cũng sẽ theo dõi trận khai mạc giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Những con số thống kê trên đủ để thấy sức hút mạnh mẽ của World Cup. Nhưng ngay cả quốc gia vốn hâm mộ bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, sự kiện này vẫn tồn tại vấn đề gây chia rẽ. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 72% người dân không hài lòng với tình trạng hiện tại của đất nước, trong đó có quyết định chi tiêu hàng chục tỷ USD để tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thay vì giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nước. Làn sóng bất mãn trong dân chúng và một số lý do sau đây có thể biến World Cup 2014 trở thành thảm họa. 1. Sân bay chưa hoàn thiện

Bài viết: http://news.zing.vn/8-ly-do-World-Cup-2014-co-the-bien-thanh-tham-hoa-post424129.html#home_cate|tinchinh

Nguồn Zing News

Ngoài thành phần 32 đội tuyển, các quan chức FIFA, nhà báo, ước tính sẽ có hơn nửa triệu người hâm mộ đổ bộ xuống xứ sở samba du lịch và thưởng ngoạn các cuộc so tài đỉnh cao 4 năm mới có một lần.

Bên cạnh đó, khoảng 1 tỷ tín đồ túc cầu giáo cũng sẽ theo dõi trận khai mạc giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Những con số thống kê trên đủ để thấy sức hút mạnh mẽ của World Cup. Nhưng ngay cả quốc gia vốn hâm mộ bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, sự kiện này vẫn tồn tại vấn đề gây chia rẽ.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 72% người dân không hài lòng với tình trạng hiện tại của đất nước, trong đó có quyết định chi tiêu hàng chục tỷ USD để tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thay vì giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nước. Làn sóng bất mãn trong dân chúng và một số lý do sau đây có thể biến World Cup 2014 trở thành thảm họa.

1. Sân bay chưa hoàn thiện

Các cảng hàng không chắc chắn sẽ là cửa ngõ giao thông chính để người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ bộ xuống Brazil trong dịp này. Tuy nhiên, một số sân bay của nước chủ nhà hiện không sẵn sàng đáp ứng được mức tăng đột biến đó. Nhật báo Folha de Sao Paulo từng trích lời của một kỹ sư xây dựng các công trình phục vụ World Cup. “Chỉ Chúa mới có thể giúp các dự án này kịp tiến độ”.

Sân bay quốc tế Manaus vẫn đang trong quá trình cải tạo. Ảnh chụp ngày 02/06.

2. Sự thiếu đồng lòng của người dân bản xứ

World Cup sẽ là một dịp rất tốt nhằm phát triển du lịch và hình ảnh đất nước Brazil trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng phần lớn người dân xứ sở samba lại muốn chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ cấp thiết trong nước hơn.

Theo một nghiên cứu từ Pew Research gần đây, 6/10 người dân Brazil mong muốn thủ tướng Dilma Rousseff và các cộng sự chi tiền nhằm mục đích giảm tỷ lệ nghèo đói, bệnh dịch và phát triển giao thông công cộng chứ không phải cho một sự kiện bóng đá.

3. Nguy cơ mất điện trên diện rộng

Brazil hiện trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong khoảng vài năm trở lại đây. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng cao trong khi các sông suối phục vụ sản xuất thủy điện khô cạn dẫn đến tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Hồi tháng 2 vừa qua, hơn 6 triệu người dân Brazil phải sống trong bóng tối vì bị cắt điện. Trong khi các trận đấu sẽ rất khó bị gián đoạn bởi cả 12 SVĐ đều trang bị máy phát điện thì người dân và du khách nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận sống chung với lũ.

4. Hệ thống tàu điện ngầm tê liệt

Hôm thứ 5 vừa qua, một cuộc đình công đòi tăng lương quy mô lớn của các công nhân ngành đường sắt tại Sao Paulo đã làm tê liệt hệ thống tàu điện ngầm và gây khó khăn cho hơn 4 triệu hành khách sử dụng dịch vụ này. Nếu không giải quyết triệt để, vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày khai hội World Cup 2014.

Cuộc biểu tình quy mô lớn của các công nhân đường sắt Sao Paulo.

5. Các cuộc biểu tình rầm rộ

Người dân Brazil đã nhiều lần xuống đường phản đối chính phủ bỏ ra hàng chục tỷ USD cho công tác tổ chức World Cup. Hồi đầu tháng 5, “Movimeto dos Trabalhadores Sem-Teto” – tổ chức của những người vô gia cư đã khuấy động một cuộc biểu tình với 20.000 người tham gia. Họ trưng các biểu ngữ chống chính phủ, FIFA và tổ chức phong tỏa một đoạn đường dài hơn 240 km.

Biểu tình nổ ra khắp các thành phố lớn của Brazil nhằm phản đối chính phủ chi tiền cho World Cup 2014.

6. Tiến độ xây dựng các SVĐ chậm trễ

Sự chậm trễ trong công tác xây dựng và trùng tu các SVĐ khiến không ít người lo ngại nước chủ nhà Brazil có thể sẽ tiến hành những nâng cấp vội vàng, không đảm bảo an toàn. Cái chết của một số công nhân trong quá trình nâng cấp SVĐ Arena Corinthians (Sao Paulo) là minh chứng rõ rệt nhất. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngày khai hội đã cận kề nhưng các SVĐ tại Sao Paulo, Curitiba, Cuiaba và Natal vẫn chưa thực sự hoàn thành.

Bên ngoài SVĐ Arena Corinthians vẫn còn khá ngổn ngang. Ảnh chụp ngày 05/06.

7. Vấn nạn dàn xếp tỷ số

Theo tiết lộ gần đây của tạp chí New York Times, có ít nhất 5 trận đấu tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi được dàn xếp tỷ số từ trước. Dù vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào khẳng định thông tin trên nhưng bóng ma tiêu cực chắc chắn sẽ vẫn trở thành nỗi ám ảnh với các nhà tổ chức World Cup 2014.

8. Dịch bệnh

Ít nhất 2 người dân Brazil đã tử vong hồi tháng 5 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch cúm H1N1 lên 11 người kể từ đầu năm 2014. Dù virus chưa lây lan trên diện rộng nhưng với lượng khách du lịch tăng cao dịp World Cup, nước chủ nhà sẽ phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
8 lý do World Cup 2014 có thể biến thành thảm họa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO