40% người Ý phản đối cứu vớt thuyền nhân

HÀ CÚC (AFP)| 28/07/2015 00:15

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vì lý do tài chính, 40% người Ý phản đối Roma cứu vớt thuyền nhân trên Địa Trung Hải.

40% người Ý phản đối cứu vớt thuyền nhân

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vì lý do tài chính, 40% người Ý phản đối Roma cứu vớt thuyền nhân trên Địa Trung Hải.

Tính từ đầu năm nay, có gần 1.800 người di cư đã chết vì đắm tàu ở các bờ biển châu Âu, cao gấp 30 lần con số tử vong trong cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên cũng theo nghiên cứu, chỉ cần mỗi người Ý chịu chi ra 11 euro cho cả năm là có thể cứu được một mạng sống của đồng loại. Số tiền này chưa đầy 10 ly cà phê thuộc loại rẻ tiền.

Chính phủ Ý hiện nay tiêu tốn khoảng 30 - 40 euro cho mỗi người nhập cư tới nước này. Có hơn 60 ngàn người nhập cư qua bờ biển nước Ý trong năm qua, chủ yếu là người Nigeria, Gambia và người Senegal chạy trốn các cuộc xung đột.

Cho rằng gánh nặng nhập cư ngày càng tăng, Ý dọa mở cửa biên giới, cấp giấy thông hành cho người nhập cư tràn qua biên giới Pháp, Thụy Sĩ và Áo. "Kế hoạch B" này, theo Ý "sẽ khiến cả châu Âu sẽ gánh chịu hậu quả”. 

>Mỹ sắp cải tổ chính sách nhập cư 

>Nhật Bản cần 10 triệu người nhập cư

> Người lao động nhập cư châu Âu gửi về quê nhà số tiền khổng lồ

>Trung Quốc thúc đẩy tinh thần kinh doanh từ lao động nhập cư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
40% người Ý phản đối cứu vớt thuyền nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO