So sánh bộ ba smartphone màn hình lớn giá tốt

TUẤN ANH/VNEXPRESS| 10/01/2014 01:27

Samsung Galaxy Grand 2, Nokia Lumia 1320 và Oppo Find Way S là bộ ba smartphone có giá trên dưới 8 triệu đồng vừa xuất hiện trên thị trường, sở hữu màn hình HD kích thước lớn từ 5,25 đến 6 inch.

So sánh bộ ba smartphone màn hình lớn giá tốt

Samsung Galaxy Grand 2, Nokia Lumia 1320 và Oppo Find Way S là bộ ba smartphone có giá trên dưới 8 triệu đồng vừa xuất hiện trên thị trường, sở hữu màn hình HD kích thước lớn từ 5,25 đến 6 inch.

Nokia Lumia 1320, Oppo Find Way S và Samsung Galaxy Grand 2 vừa được tung ra thị trường Việt Nam trong dịp cuối năm 2013 và đầu năm 2014 với giá bán lần lượt 7,5 triệu đồng, 8,69 triệu đồng và 8,49 triệu đồng.

Lần lượt từ trên xuống dưới với kích thước từ nhỏ đến lớn là Samsung Galaxy Grand 2, Oppo Find Way S và Nokia Luma 1320.

Samsung Galaxy Grand 2 có thiết kế bo tròn nhiều ở góc, gọn gàng nhất với màn hình 5,25 inch. Lumia 1320 có vóc dáng lớn nhất với màn hình lên tới 6 inch. Trong khi Find Way S có kích thước màn hình nằm giữa hai đối thủ, nhưng thiết kế khá tốt, viền màn hình mỏng giúp máy trông gọn.

Galaxy Grand 2 thiết kế trông sang và khá hấp dẫn, còn model tới Nokia có thiết kế trẻ trung, bắt mắt nhiều màu sắc cá tính. Trong khi Find Way S lại đi theo phong cách đơn giản, dễ dùng.

Cả ba đều có thiết kế chất liệu phần lớn là nhựa, riêng Find Way S có khung viền bao quanh làm từ kim loại. Galaxy Grand 2 của Samsung có thiết kế tiện dụng nhất, vừa hỗ trợ 2 SIM, có khe cắm thẻ nhớ mở rộng và pin thì có thể thay thế được. Trong khi Lumia 1320 lại dính chặt pin vào khung máy, bù lại, dung lượng pin đi kèm lớn nhất, 3.400 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 2 ngày.

Cả ba đều được làm cong (ít hoặc nhiều) ở mặt lưng. Grand 2 và Find Way S có bề ngang vừa tay, dễ sử dụng bằng 1 tay hơn so với Nokia Lumia 1320.

Những model này đều không sử dụng phím ảo nhưng cách thiết kế phím bấm trên Galaxy Grand 2 thuận tiện nhất, với phím Home dáng cứng thay vì phím cảm ứng, nên có thể sử dụng để mở sáng màn hình thay cho nút nguồn.

Galaxy Grand 2 thiết kế đẹp và sang, kế thừa ảnh hưởng nhiều từ smartphone Galaxy cao cấp của Samsung như S4 và Note. Còn Lumia 1320 mang ngoại hình trẻ trung và cá tính nhưng quá to. Trong khi Find Way S cân đối, hài hòa nhưng thú vị với đường viền màn hình được làm mỏng, đi kèm khung thép.

Cả ba đều có camera phụ ở mặt trước...camera chính với đèn Flash LED và loa ngoài đều nắm ở mặt lưng. Cảm giác cầm của Grand 2 là tốt nhất, sau đó tới Find Way S với mặt lưng cong nhẹ và thân máy mỏng dần về hai bên. Trong khi Lumia 1320 cho cảm giác cầm đầm nhưng to và sẽ khó dùng bằng 1 tay.

Cả ba đều được trang bị độ phân giải HD 720p sử dụng công nghệ LCD, trong đó Lumia 1320 và Find Way S sử dụng tấm nền IPS. Màu sắc trên Find Way S thể hiện theo tông màu ấm, rực rỡ nhưng độ chính xác chưa bằng Grand 2 và Lumia 1320.

Bù lại, model tới từ Oppo lại cho độ tương phản nhỉnh hơn và thể hiện chi tiết phần tối và phần sáng khá rõ ràng. Về độ đen của màn hình, Find Way S lại có được lợi thế hơn hai đối thủ. Bông hoa ở trung tâm cũng thể hiện chi tiết rõ ràng hơn, không làm mất các viền cánh hoa. Lumia 1320 là model có góc nhìn màn hình rộng và tốt nhất, sau đó đến Find Way S và Grand 2.

Khả năng hiển thị ngoài trời của mẫu Windows Phone tới từ Nokia tốt hơn 2 model Android nhờ có công nghệ màn hình chống chói Clear Black. Khi ra ngoài trời hoặc dưới nguồn ánh sáng mạnh, màn hình của 1320 sẽ tự tăng độ sáng và độ tương phản để hiển thị rõ hơn, màu sắc sẽ cho cảm giác bị bệt.

Với màn hình 5,25 inch và độ phân giải HD 720p, Galaxy Grand 2 là smartphone cho hình ảnh mịn và nét nhất với mật độ điểm ảnh 280 ppi. Trong khi với hai đối thủ còn lại, dù có mật độ điểm ảnh thấp hơn và màn hình lớn hơn, nhưng Lumia 1320 lại cho cảm nhận sắc nét và chi tiết hơn so với Find Way S khi nhìn gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
So sánh bộ ba smartphone màn hình lớn giá tốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO