Torres bất ngờ giành Chiếc giày vàng Euro 2012

02/07/2012 09:01

Không phải Cristiano Ronaldo, không phải Mario Balotelli, mà Fernando Torres mới là chủ nhân của Chiếc giày vàng Euro 2012. Tiền đạo người Tây Ban Nha có được thành tích này chỉ sau 15 phút ra sân trong trận chung kết Euro 2012.

Torres bất ngờ giành Chiếc giày vàng Euro 2012

Không phải Cristiano Ronaldo, không phải Mario Balotelli, mà Fernando Torres mới là chủ nhân của Chiếc giày vàng Euro 2012. Tiền đạo người Tây Ban Nha có được thành tích này chỉ sau 15 phút ra sân trong trận chung kết Euro 2012. 

>>Tây Ban Nha vô địch Euro 2012

Nhiều người hâm mộ sẽ bất ngờ khi biết rằng Fernando Torres mới là chủ nhân của Chiếc giày vàng Euro 2012. Tiền đạo này kết thúc ở vị trí cao nhất trên danh sách Vua phá lưới với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Torres bất ngờ giành Chiếc giày vàng Euro 2012. Ảnh: Goal

Torres giành danh hiệu này từ tay tiền đạo Mario Gomez của ĐT Đức, người cũng có thành tích ghi bàn và kiến tạo tương tự nhưng có số thời gian thi đấu nhiều hơn. Tổng cộng Gomez đã ra sân 282 phút cho ĐT Đức còn Torres mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn 189 phút.

Sở dĩ thành tích này có phần gây sốc với người hâm mộ bởi trước trận chung kết Euro 2012, tiền đạo Mario Balotelli mới là cầu thủ được kỳ vọng sẽ có danh hiệu này. Ngôi sao người Italia đã sớm có 3 bàn thắng và đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng bán kết gặp ĐT Đức.

Trái ngược với Balotelli, Torres chưa một lần tỏa sáng tại Euro. Các bàn thắng anh ghi được đều không mấy quan trọng. Đó chỉ là những pha lập công bổ sung cho chiến thắng của đội bóng xứ bò tót.

Thậm chí vai trò của Torres ở TBN cũng không được đề cao khi anh chỉ là cầu thủ dự bị cho Cesc Fabregas.

Ở trận chung kết vừa diễn ra, Torres lại một lần nữa ra sân từ ghế dự bị khi TBN đã thắng 2-0. Tuy nhiên, tiền đạo của CLB Chelsea đã không bỏ lỡ cơ để giành lấy vinh quang khi đối thủ Italia đã đuối sức.

Sau khi vào sân từ phút 75, Torres ghi một bàn thắng trong thế đối mặt thủ thành Italia ở phút 84. Sau đó, anh có đường kiền tạo đơn giản cho Juan Mata ghi bàn.

Thành tích này kết hợp với hai bàn thắng Torres ghi được trong trận TBN thắng CH Ireland 4-0, giúp Torres có 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, để giành Chiếc giày vàng Euro 2012.

Với việc ghi bàn trong trận chung kết Euro 2012, Torres còn giành thêm một vinh dự lớn khác đó là "Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được bàn thắng tại hai trận chung kết Euro liên tiếp". Torres đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho TBN trong trận chung kết Euro 2008 gặp ĐT Đức.

Đây có thể nói là một năm rất may mắn với Torres bởi tiền đạo này cũng vừa giành chức vô địch Champions League cùng CLB Chelsea dù cả mùa giải 2011/12 anh không có đóng góp nào đáng kể cho The Blues. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Torres bất ngờ giành Chiếc giày vàng Euro 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO