Nadal, huyền thoại sống của sân đất nện

P.VY| 12/06/2014 03:45

Anh vẫn còn kém kỷ lục của Roger Federer 3 Grand Slam, nhưng khoảng cách ấy quá mong manh khi anh vẫn đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Và ngay từ bây giờ, Nadal đã xứng đáng được coi là một huyền thoại sống của Roland Garros, với 9 lần vô địch.

Nadal, huyền thoại sống của sân đất nện

Anh vẫn còn kém kỷ lục của Roger Federer 3 Grand Slam, nhưng khoảng cách ấy quá mong manh khi anh vẫn đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Và ngay từ bây giờ, Nadal đã xứng đáng được coi là một huyền thoại sống của Roland Garros, với 9 lần vô địch.

Đọc E-paper

Đã có khá nhiều nghi ngại cho khả năng bảo vệ thành công vương miện của Rafael Nadal, khi anh khởi động mùa giải không thật sự tốt, đặc biệt là sau khi bị Novak Djokovic làm chấm dứt sự thống trị ở Monte Carlo Masters. Nhưng ở các giải đấu theo thể thức 5 set, anh vẫn là số 1 về tài năng, bản lĩnh và lòng quyết tâm. Chiến thắng 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 trước kình địch người Serbia trong trận chung kết đơn nam tối Chủ nhật vừa rồi là một minh chứng.

Chiến thắng ấy đã giúp Nadal đăng quang tại Roland Garros lần thứ 5 liên tiếp, và lần thứ 9 trong sự nghiệp. Nó cũng giúp Nadal đứng vững trên ngôi số 1 ở tuần thứ 139, dù trước đó, nguy cơ bị Djokovic tiếm ngôi là khá cao.

Với 14 Grand Slam trong sự nghiệp, Rafael Nadal đã cân bằng thành tích của huyền thoại sống Pete Sampras, nhưng chắc chắn anh toàn diện nhiều hơn tay vợt người Mỹ này. Sampras vốn chưa từng lọt vào chung kết Roland Garros, trong khi Nadal đã giành Grand Slam sự nghiệp từ cách đây 4 năm. Mục tiêu của anh bây giờ là Roger Federer, người đã giành 17 Grand Slam tổng cộng. Mục tiêu này cũng không quá khó, bởi Federer sắp bước sang tuổi 33, nền tảng thể lực không còn như xưa.

"Giành kỷ lục không phải động lực thực sự của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường riêng của mình. Và khi nào tôi giải nghệ, chúng ta hãy cùng đếm. Tôi không quan tâm lắm đến kỷ lục", Nadal tuyên bố. Dẫu sao, Nadal vẫn không thể chối bỏ thực tế rằng anh là tay vợt duy nhất trong lịch sử từng 9 lần vô địch ở một giải Grand Slam - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh đang có thành tích 14 thắng - 6 thua tại các trận chung kết Grand Slam.

Tính riêng tại Roland Garros, thành tích của Nadal là 66 trận thắng (35 trận liên tiếp) - 1 trận thua, và người duy nhất thắng được anh là Robin Soderling ở vòng 4 năm 2009. Tính trong các trận theo thể thức 5 set trên mặt sân đất nện, thành tích của Nadal là 90-1. Còn nếu xét về số danh hiệu, 45/64 chức vô địch ATP của Nadal được giành trên mặt sân đất nện, gần bằng với kỷ lục của Guillermo Vilas (46).

Anh là một huyền thoại thật sự rồi, Rafael!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nadal, huyền thoại sống của sân đất nện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO