Cựu tuyển thủ Việt Nam cầm hòa Liverpool

Nguồn VnExpress| 21/11/2009 09:20

Hồng Sơn ghi bàn ở hiệp hai, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau khi đội cựu cầu thủ Liverpool sớm mở tỷ số ngay đầu hiệp một, ở trận đấu cuối cùng của giải giao hữu Master Cup 2009.

Cựu tuyển thủ Việt Nam cầm hòa Liverpool

Hồng Sơn ghi bàn ở hiệp hai, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau khi đội cựu cầu thủ Liverpool sớm mở tỷ số ngay đầu hiệp một, ở trận đấu cuối cùng của giải giao hữu Master Cup 2009, trên sân Mỹ Đình, tối thứ sáu 20/11.

Khác với trận gặp cựu ngôi sao MU tối qua (Việt Nam thua 1-3), đội hình xuất phát của cựu tuyển thủ Việt Nam hôm nay không có Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Hiếu..., nhưng có nhiều tên tuổi quen thuộc khác như thủ môn Tiến Anh, trung vệ Đỗ Khải, hậu vệ Đức Thắng, tiền vệ Triệu Quang Hà, các tiền đạo Minh Chiến, Quốc Cường, Tuấn Thành.

Steve Mcmanaman - cựu tiền vệ của Liverpool và Real Madrid, John Barnes, Mark Wright là những cái tên đáng chú ý bên phía cựu cầu thủ Liverpool.

Cũng như hôm qua, chỉ có khoảng hơn 2.000 cổ động viên tới sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu.

Tuấn Thành cố gắng vượt qua hai cựu danh thủ của Liverpool. Ảnh: Hoàng Hà.

Phút thứ 4, Liverpool vượt lên dẫn 1-0, trong pha phối hợp đá phạt từ bên ngoài khu cấm địa. Bóng được câu bổng từ cánh trái sang mé phải khu cấm địa, rồi được căng ngang vừa tầm cho Don Hutchison sút cận thành chuẩn xác trong tư thế không bị ai kèm.

Phút 12, Việt Nam có cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, nhưng nỗ lực sút xa của Liêm Thanh chỉ đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 22, cột dọc từ chối bàn thắng thứ hai của Liverpool, sau pha phối hợp tấn công có sự tham gia của Steve Mcmanaman - người vẫn di chuyển rất thanh thoát.

Phút 24, John Durnin sút phạt hiểm, buộc thủ môn Tiến Anh phải đổ người trổ tài.

Vẫn là John Durnin sút vọt xà từ khoảng 11 m, sau cú đá hụt của Mcmanaman ở phút 27.

Đội cựu tuyển thủ Việt Nam có một số cơ hội cuối hiệp một, nhưng không tận dụng thành công.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool - đội chơi hay hơn.

Trận này, hai đội thi đấu khá tích cực, đá áp sát, không ngại va chạm. Ảnh: Hoàng Hà.

Đầu hiệp hai, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Hiếu, Hoàng Bửu, Hữu Thắng... đều vào sân. Với dàn cầu thủ ngon hơn hẳn 40 phút hiệp một, Việt Nam đã tạo được thế trận chủ động hơn.

Phút 46, Việt Nam gỡ hòa 1-1. Tiền vệ Hồng Sơn di chuyển tốt trong khu cấm địa, dễ dàng đón quả tạt của Hữu Thắng từ bên cánh trái vào và đánh đầu chuẩn xác, ghi bàn thắng từ cự ly chừng 10 m.

Phút 48, thủ môn Văn Phụng đã bó tay sau cú tâng bóng của John Durnin, nhưng bóng bật chân cột dọc ra ngoài biên ngang. Phút 63, Văn Phụng cản được cú sút nguy hiểm của Jason McAteer.

Hai đội thi đấu tích cực tới phút chót, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. So với trận gặp MU, hôm nay Việt Nam và Liverpool thi đấu tích cực và tốc độ hơn, tranh chấp quyết liệt.

Cựu ngôi sao của Liverpool và Real, Steve Mcmanaman, vẫn thi đấu khá nhanh nhẹn. Ảnh: Hoàng Hà.

Danh sách đội hình cựu ngôi sao MU và Liverpool tới Việt Nam:

- MU (thắng Việt Nam 3-1): Fraser Digby (thủ môn), Viv Anderson (đội trưởng), Ronny Johnsen, Russell Beardsmore, David May, Lee Martin, Paul Parker, Clayton Blackmore, Andy Cole, Simon Davies, Jesper Blomqvist, Ian Walker (thủ môn), Paul Wood, Tommy Mooney, Peter Davenport, Mark Todd.

- Liverpool (hòa Việt Nam 1-1): Paul Jones (thủ môn), Don Hutchison, Richard Sneekes, Michael Thomas, Mark Wright, Jimmy Carter, Mark Walters, Jason McAteer, John Barnes (đội trưởng), Steve Mcmanaman, Craig Hignett, Sasa Ilic (thủ môn), Georges Santos, Alan Wright, Carl Bradshaw, Ugo Ehiogu, John Durnin.

Danh sách tuyển cựu danh thủ Việt Nam:

- Thủ môn: Trần Tiến Anh, Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Văn Phụng.
- Hậu vệ: Hồ Văn Tam, Đỗ Khải, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phương Trung, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Đức Thắn
- Tiền vệ: Bùi Thông Tân, Trần Kim Đức, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hồng Sơn, Hà Vương Ngầu Nại, Đặng Trần Chỉnh, Triệu Quang Hà, Nguyễn Liêm Thanh, Vũ Minh Hiếu.
- Tiền đạo: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường, Đặng Phương Nam, Phan Thanh Hùng, Đỗ Văn Minh, Văn Sỹ Hùng

Masters là giải đấu dành cho các danh thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh, đã được tổ chức 11 năm liên tiếp tại xứ sở sương mù. 3 năm gần đây, giải đấu này được đưa sang châu Á và tổ chức tại Malaysia.

Năm nay, BTC giải có ý định mở rộng phạm vi các trận đấu ra ngoài Malaysia. Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan trong cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện lần này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cựu tuyển thủ Việt Nam cầm hòa Liverpool
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO