Cơ hội tích lũy cổ phiếu cuối năm

14/11/2013 08:04

Tháng 10 tiếp tục là tháng ổn định của kinh tế Việt Nam khi không có nhiều biến động: lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp, tỷ giá cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng không nhiều biến động nhưng mục tiêu tăng trưởng tín dụng e ngại sẽ không hoàn thành khi vẫn còn một khoảng cách khá xa phải được thực hiện trong thời gian ngắn còn lại.

Cơ hội tích lũy cổ phiếu cuối năm

Tháng 10 tiếp tục là tháng ổn định của kinh tế Việt Nam khi không có nhiều biến động: lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp, tỷ giá cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng không nhiều biến động nhưng mục tiêu tăng trưởng tín dụng e ngại sẽ không hoàn thành khi vẫn còn một khoảng cách khá xa phải được thực hiện trong thời gian ngắn còn lại.

Đọc E-paper

Nổi bật của những ngày này chính là kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa 13 dự kiến kéo dài từ ngày 21/10-31/11, một kỳ họp dài nhất từ trước tới nay. Nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng được đưa ra thảo luận và quyết định trong kỳ họp này sẽ có ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế trong năm sau và cả trong thời gian còn lại của kế hoạch phát triển 5 năm (2011- 2015).

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trong tháng 10 do các cổ phiếu bluechip mất dần động lực tăng giá. Tuy nhiên, điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang có nhu cầu tích lũy cổ phiếu tại vùng giá hiện tại và điều này giúp cho thanh khoản trở nên sôi động trong tháng qua.

Đối với dòng vốn ngoại, khó có thể phủ nhận sự tích cực của dòng vốn của nhà đầu tư nước ngòai trong tháng 10. Tuy nhiên, việc mua ròng nhiều phiên liên tiếp của khối ngoại vẫn chưa đủ khả năng để dẫn dắt chỉ số chinh phục các mức điểm cao hơn.

Nguyên nhân là do vốn ngoại chỉ tập trung vào các mã bluechip chưa tăng nhiều trong năm 2013 hoặc tiếp tục duy trì vị thế tích lũy một số cổ phiếu ưa thích quen thuộc (vốn dĩ đã đạt mức tăng trưởng tương đối cao trong cả năm 2013).

Mặt tích cực là dòng vốn ngoại đã hỗ trợ cho tâm lý của nhà đầu tư giúp chỉ số duy trì được trạng thái tích lũy trong vùng giá hiện tại. Mặt khác, dòng vốn ngoại cần có cú hích về chính sách, có thể là khả năng nới room hoặc quyết sách quan trọng về điều hành kinh tế...

Một điểm nữa nếu quan sát, dễ thấy nhóm cổ phiếu thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong thời gian qua là nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và thấp và nhóm cổ phiếu chưa lấy lại được mức tăng trưởng của giai đoạn đầu năm, xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp diễn trong hai tháng cuối năm tuy nhiên vì đặc tính của nhóm cổ phiếu này mang yếu tố đầu cơ cao nên sẽ phù hợp hơn đối với nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao.

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét giải ngân vào nhóm cổ phiếu bluechips chưa tăng mạnh từ đầu năm đến nay, chờ cơ hội tăng giá nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự phục hồi tích cực hơn của các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở nhận định về các yếu tố hỗ trợ cũng như bất lợi có khả năng xảy ra đối với thị trường, dự báo xu hướng tích lũy cổ phiếu sẽ diễn ra trong tháng 11/2013 trong vùng điểm (495-515) điểm đối với VN-Index và (62-65) điểm đối với HN-Index.

Nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc giải ngân vào nhóm cổ phiếu đầu cơ. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể xem xét giải ngân vào nhóm cổ phiếu bluechip chưa tăng mạnh từ đầu năm đến nay, chờ cơ hội tăng giá nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự phục hồi tích cực hơn của nền kinh tế...

(Công ty Chứng khoán Rồng Việt)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cơ hội tích lũy cổ phiếu cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO