Đặt trẻ ngủ sao cho an toàn?

NGUYỄN CHÂU| 03/09/2017 06:37

Nhiều bà mẹ tin rằng khi đặt trẻ nằm sấp, chúng sẽ "thoải mái hơn và... không bị ngộp thở".

Đặt trẻ ngủ sao cho an toàn?

Nhiều bà mẹ tin rằng khi đặt trẻ nằm sấp, chúng sẽ "thoải mái hơn và... không bị ngộp thở".  

Đọc E-paper

Tuy nhiên, theo bác sĩ nhi khoa Robin Jacobson tại Bệnh viện nhi đồng Hassenfeld, quan niệm này là do thiếu kiến thức, cũng như do nhiều tác động từ đặc trưng văn hóa và gia đình.

Từ năm 1994, ở nước Mỹ đã có chiến dịch "Safe to Sleep" (Ngủ an toàn), nhằm kêu gọi các bà mẹ nên đặt trẻ nhỏ nằm ngửa khi ngủ. Cách này giúp giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS: một hội chứng tử vong không giải thích được) cũng như nhiều nguy cơ tử vong khác có liên quan đến giấc ngủ như ngộp thở, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

Các hướng dẫn mới nhất của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cũng khuyên rằng cha mẹ nên ngủ cùng phòng (nhưng không phải cùng một giường) với trẻ sơ sinh cho đến khi đứa trẻ ít nhất 6 tháng tuổi. Trẻ sơ sinh nên được đặt nằm ngửa trên một bề mặt mềm nhưng phẳng (không lún khi nằm), không có gối hoặc chăn, để ngăn chặn tình trạng ngạt thở và quá nóng. Đặc biệt, không bao giờ nên đặt trẻ trên ghế dài, ghế sofa hoặc ghế đệm để ngủ.

>10 “kẻ đánh cắp” giấc ngủ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đặt trẻ ngủ sao cho an toàn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO