MESO - Việt Nam chống sốt xuất huyết

Y.N| 20/11/2007 08:49

Bộ Y tế vừa cho phép Viện Vệ sinh dịch tễ triển khai chương trình Méso-Việt Nam, là chương trình chống lại bệnh sốt xuất huyết do “Liên minh vì sự phát triển” gồm Tập đoàn Sanofi-Aventis, Bộ Kinh tế Pháp, Bộ Tài chính và Công nghiệp Pháp, Văn phòng Phát triển Pháp, Viện Pasteur toàn cầu và Viện môi trường Véolia Environnement (chuyên thực hiện các dự án cải thiện chất lượng nguồn nước) phụ trách.

Bộ Y tế vừa cho phép Viện Vệ sinh dịch tễ triển khai chương trình Méso-Việt Nam, là chương trình chống lại bệnh sốt xuất huyết do “Liên minh vì sự phát triển” gồm Tập đoàn Sanofi-Aventis, Bộ Kinh tế Pháp, Bộ Tài chính và Công nghiệp Pháp, Văn phòng Phát triển Pháp, Viện Pasteur toàn cầu và Viện môi trường Véolia Environnement (chuyên thực hiện các dự án cải thiện chất lượng nguồn nước) phụ trách.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện môi trường sống và tình hình sức khỏe của người dân tại các nước đang phát triển. Dự án được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí 300.000 Euro, bao gồm nhiều hoạt động như thành lập mạng lưới tuyên truyền tại các huyện, xã về phòng chống dịch bệnh, giáo dục truyền thông về sức khỏe nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về mối nguy hiểm của dịch bệnh này, phòng ngừa các căn bệnh có liên quan đến nước, cải thiện chất lượng của nguồn nước.

Tại Việt Nam, hai tỉnh miền Bắc được chọn thực hiện dự án là Nam Định và Nghệ An. Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh rất được quan tâm tại Đông Nam Á. Riêng Việt Nam, tính đến cuối tháng 6/2007, đã có 23 trường hợp tử vong trên 22.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số người mắc sốt xuất huyết năm nay tăng 25% và số người tử vong tăng 40%.

Y.N

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
MESO - Việt Nam chống sốt xuất huyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO