Đau đầu: Đừng xem thường, đừng quá sợ!

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG| 26/08/2008 08:36

Chắc chắn là không ai tránh khỏi có lần nhức đầu. Nhiều nhà nghiên cứu thậm chí đã quả quyết là trẻ con ở độ tuổi mới bước vào nhà trẻ đã khổ vì đau đầu! Tần số, cường độ và thể dạng đau đầu sau đó tất nhiên tăng dần cùng với tuổi đời vì là triệu chứng xuất hiện trong hàng trăm căn bệnh.

Đau đầu: Đừng xem thường, đừng quá sợ!

Chắc chắn là không ai tránh khỏi có lần nhức đầu. Nhiều nhà nghiên cứu thậm chí đã quả quyết là trẻ con ở độ tuổi mới bước vào nhà trẻ đã khổ vì đau đầu! Tần số, cường độ và thể dạng đau đầu sau đó tất nhiên tăng dần cùng với tuổi đời vì là triệu chứng xuất hiện trong hàng trăm căn bệnh.

Nhưng đau đầu thông thường khác xa với thiên đầu thống, cơn đau nửa đầu xuất hiện đột ngột như búa bổ, đi kèm với triệu chứng buồn nôn, sợ tiếng động, sợ ánh sáng... Theo thống kê ở châu Âu, không dưới 15% phụ nữ và 7% nam giới đang là nạn nhân của thiên đầu thống.

Vì thế, ở nước ta, con số đối tượng có chất lượng cuộc sống kém do nay ôm đầu, mai bứt tóc vừa vì cơn nhức đầu vừa do phí tổn thuốc men chắc khó thấp hơn. Ấy thế mà nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về căn bệnh này nên phản ứng khi thì thái quá, lúc lại bất cập khiến bệnh cuối cùng chiếm thế thượng phong một cách oan uổng.

Uống thuốc hoài cũng có lúc phát ngán. Đó là chưa kể đủ loại phản ứng phụ của thuốc. Không ít nạn nhân của chứng thiên đầu thống vì thế có khuynh hướng chịu trận cho qua cơn bĩ cực. Tưởng hay hóa vụng, vì thiên đầu thống là bệnh có thể điều trị. Do đó, đừng bó tay trông chờ may rủi. Trái lại, cần mạnh dạn tìm thầy chạy thuốc không chỉ vì cơn đau đầu làm mất sức đề kháng, mà vì đó còn là nguy cơ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, như tai biến mạch máu não chẳng hạn.


Theo kết quả vừa được công bố trong năm nay qua tại hội thảo quốc tế về bệnh thần kinh ở Munich (Đức), sau khi đánh giá thống kê từ 28.000 nữ bệnh nhân, tỷ lệ tai biến mạch máu não ở nạn nhân của chứng thiên đầu thống cao gần gấp đôi so với người không bị hành hạ vì cơn nhức đầu. Đời đúng là bể khổ, nhưng đừng vì thế mà xem thường cơn đau đầu!

Mặt khác, vì cơn nhức đầu thường khi quá ác liệt nên không ít bệnh nhân được điều trị bằng thuốc an thần. Nhiều người bệnh tất nhiên hài lòng vì nhờ đó mà ngủ yên. Điểm đáng tiếc, theo báo cáo của chuyên gia về thiên đầu thống ở đại học New York trong buổi hội thảo hàng năm của Hàn lâm viện Bệnh thần kinh ở Hoa Kỳ, sau khi mất hơn một năm theo dõi 24.000 bệnh nhân là số người chuyển sang thể mạn tính, nghĩa là đau đầu hơn 8 ngày trong tháng, lại cao gấp đôi số người không dùng thuốc an thần. Ngủ vùi rõ ràng không thể là giải pháp của căn bệnh này.

Trong khi đó, không quá khó nếu muốn phòng ngừa cơn đau đầu như búa bổ vào màng tang. Cơn thiên đầu thống không vô cớ mà bộc phát. Theo trung tâm điều trị đau đầu ở Atlanta (Mỹ), từ tình trạng ăn không tiêu bước qua hậu quả của stress cho đến rối loạn nội tiết tố trước kỳ kinh, hay nhiều khi chỉ vì quá đói, giận hờn, lo lắng thái quá, hay đơn giản hơn nhiều, chỉ vì thay đổi thời tiết...

Tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến thiên đầu thống. Đúng là hiện nay vẫn chưa có thuốc phòng ngừa theo kiểu tiêm chủng, nhưng nạn nhân của căn bệnh này có thể dựa vào các nhân tố vừa kể để gián tiếp ngăn chặn cơn đau đầu bằng cách lưu ý nhiều hơn về sức khỏe và nếp sinh hoạt sao cho đừng để chính mình là đòn bẩy cho căn bệnh quái ác. Bệnh làm sao dễ chữa nếu nguyên nhân sinh bệnh chính là... người bệnh?!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đau đầu: Đừng xem thường, đừng quá sợ!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO