Thanh khoản cạn kiệt, VN-Index tăng nhẹ nhờ lực đỡ từ bluechip
Thị trường chứng khoán sáng 9/6 ghi nhận diễn biến giằng co trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục suy yếu. Dù lực bán không còn quá mạnh như phiên trước, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể, trong khi VN-Index chỉ giữ được sắc xanh nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Sau cú giảm gần 50 điểm trong phiên giao dịch trước đó, VN-Index mở cửa với tâm lý tích cực hơn và nhanh chóng vượt ngưỡng 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán sớm quay trở lại khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm chỉ sau hơn một giờ giao dịch.
Từ vùng 1.800 điểm, VN-Index có thời điểm lùi về sát 1.780 điểm trước khi hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm bluechip, đặc biệt là VIC cùng một số mã ngân hàng và chứng khoán. Dù vậy, sự cải thiện của thị trường chưa thực sự thuyết phục khi dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, còn lực cầu bắt đáy chưa xuất hiện rõ nét.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 2,07 điểm, tương đương 0,12%, lên 1.792,6 điểm. Trên sàn HOSE có 120 mã tăng và 159 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 248 triệu cổ phiếu, giá trị 6.376 tỷ đồng, giảm lần lượt 23% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 1.342 tỷ đồng.
Nhóm VN30 đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi có tới 20 mã tăng giá. ACB là cổ phiếu nổi bật nhất với mức tăng 2,8% lên 25.950 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 23,7 triệu đơn vị được sang tay.
Các mã FPT, SSI, STB và VPB cũng duy trì sắc xanh với mức tăng quanh 1%. Trong khi đó, VIC chỉ tăng 0,3% nhưng là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index nhờ ảnh hưởng vốn hóa lớn. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu xuất hiện tại VHM, VJC, VRE, BSR, GAS và PLX, trong đó PLX giảm mạnh nhất với mức giảm 2%.
Dòng tiền đầu cơ tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ. Các mã VNE, HSL, C32 và LDG duy trì trạng thái tăng kịch trần từ đầu phiên, dù thanh khoản chỉ ở mức vài trăm nghìn cổ phiếu. Bên cạnh đó, BKG tăng 5,9% và OGC tăng 4,1%.
Đáng chú ý, áp lực bán giá thấp đã giảm đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Nhiều cổ phiếu giảm điểm nhưng không xuất hiện tình trạng bán tháo, cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trên sàn HNX, HNX-Index diễn biến tích cực hơn nhờ sự bứt phá của cổ phiếu vốn hóa lớn THD. Chỉ số đóng cửa tăng 7,28 điểm, tương đương 2,44%, lên 305,64 điểm. Thanh khoản đạt hơn 27,2 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch 366 tỷ đồng.
Sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, THD bật tăng kịch trần 10% lên 143.500 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 4 điểm cho HNX-Index. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa nhỏ như OCH, SVN, DST, API và IDJ cũng đồng loạt tăng hết biên độ. Trong đó, IDJ là một trong những mã có thanh khoản cao nhất sàn với hơn 3,1 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Trên thị trường UPCoM, chỉ số UpCoM-Index tăng nhẹ 0,16% lên 124,93 điểm sau phần lớn thời gian dao động quanh tham chiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 205 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động trên UPCoM diễn biến phân hóa. AAS, HNG, HBC, AAV và BVB đóng cửa tại tham chiếu, trong khi VGI, MSR và OIL giảm nhẹ. Ở chiều tăng, VIW tăng 8% lên 25.600 đồng/cổ phiếu, còn AMS tăng 7,4% lên 10.200 đồng/cổ phiếu.
Nhìn chung, thị trường đã ổn định hơn sau phiên giảm sâu trước đó, song thanh khoản ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối giao dịch. Trong bối cảnh lực cầu chưa thực sự nhập cuộc, đà tăng hiện tại của VN-Index chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì sự lan tỏa của dòng tiền trên diện rộng.