Nga đã chi hơn 10 tỷ đô la để xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng cho World Cup 2018.
SVĐ Saint Petersburg (ở thành phố Saint Petersburg) trông như một tàu vũ trụ, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa, có sức chứa 110.000 chỗ, đã được mở cửa hồi tháng 4/2017. SVĐ St. Petersburg được trang bị mái có thể thu vào, có sân trượt băng xung quanh và nhiệt độ bên trong được giữ ở mức 15 độ C quanh năm.
SVĐ Ekaterinburg (ở thành phố Yekaterinburg) - vốn là một điểm trượt băng nổi tiếng được bổ sung chỗ ngồi cho đúng với quy định của FIFA (là 35.000 chỗ). Một phát ngôn viên của FIFA cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy các chỗ ngồi tạm thời bổ sung này "tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn và an ninh".
SVĐ Luzhniki (ở thủ đô Moscow) - là nơi diễn ra các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội mùa Hè 1980, Champions League 2008, Giải vô địch điền kinh 2013. Hiện SVĐ này đã được tân trang cho phù hợp với môn bóng đá: lối chạy thi điền kinh được tháo dỡ và thay bằng các hàng ghế khán giả nhưng không ảnh hưởng đến mặt sân.
SVĐ Mordovia (ở thành phố Saransk) được thiết kế đặc biệt với ngoại thất màu da cam, đỏ và trắng. SVĐ này có sức chứa 44.442 chỗ ngồi, được bắt đầu xây dựng vào năm 2010 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Nhưng sau World Cup 2018, một số cấu trúc tạm thời sẽ được dỡ bỏ, chỉ để lại 25.000 chỗ ngồi và trở thành "nhà" của đội FC Mordovia.
SVĐ Kazan Arena (ở thành phố Kazan) được thiết kế bởi kiến trúc sư đã xây dựng sân Emirates của đội Arsenal. Nhìn từ phía trên, Kazan Arena có hình dáng một bông hoa lily nước bên bờ sông Kazanka. Mặt trước của sân có một màn hình HD có diện tích 3.700 mét vuông - lớn nhất thế giới. Được đưa vào hoạt động từ năm 2013, và sau World Cup 2018, Kazan Arena sẽ tiếp tục là sân nhà của Rubin Kazan - nhà vô địch Premier League Nga các năm 2008 và 2009.
Album ảnh 22/01/2020
Album ảnh 29/07/2019
Album ảnh 14/07/2019
Album ảnh 30/06/2019
Album ảnh 21/06/2019
Album ảnh 09/10/2018
Album ảnh 28/08/2018
Album ảnh 21/06/2018
Album ảnh 19/06/2018
Album ảnh 13/02/2018
Album ảnh 14/01/2018
Album ảnh 29/12/2017
Album ảnh 21/12/2017
Album ảnh 21/12/2017
Album ảnh 12/12/2017
Album ảnh 11/12/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 30/11/2017
Album ảnh 29/11/2017
Album ảnh 29/11/2017
Album ảnh 29/11/2017
Album ảnh 29/11/2017
Album ảnh 24/11/2017
Album ảnh 18/11/2017
Album ảnh 25/07/2017
Album ảnh 11/04/2017
Multimedia 03/04/2017
Album ảnh 15/12/2016
Album ảnh 12/01/2016
Album ảnh 05/09/2015
Album ảnh 18/06/2015
Album ảnh 09/06/2015
Album ảnh 31/05/2015
Album ảnh 26/05/2015
Album ảnh 16/02/2015
Album ảnh 28/11/2014
Album ảnh 11/09/2014
Album ảnh 04/09/2014
Album ảnh 14/07/2014
Album ảnh 23/06/2014
Album ảnh 20/06/2014
Album ảnh 20/02/2014
Album ảnh 17/02/2014
Album ảnh 08/02/2014
Album ảnh 23/12/2013
Album ảnh 20/12/2013
Album ảnh 30/11/2013
Album ảnh 23/09/2013
Album ảnh 29/08/2013
Album ảnh 11/04/2013
Album ảnh 25/12/2012
Album ảnh 06/11/2012
Album ảnh 20/09/2012
Album ảnh 10/08/2012
Album ảnh 26/07/2012
Album ảnh 16/07/2012
Album ảnh 27/06/2012
Album ảnh 19/06/2012
Album ảnh 19/06/2012
Album ảnh 07/06/2012
Album ảnh 09/05/2012
Album ảnh 04/05/2012
Album ảnh 04/05/2012
Album ảnh 01/05/2012
Album ảnh 30/04/2012
Album ảnh 20/04/2012
Album ảnh 17/04/2012
Album ảnh 14/04/2012
SVĐ Saint Petersburg (ở thành phố Saint Petersburg) trông như một tàu vũ trụ, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa, có sức chứa 110.000 chỗ, đã được mở cửa hồi tháng 4/2017. SVĐ St. Petersburg được trang bị mái có thể thu vào, có sân trượt băng xung quanh và nhiệt độ bên trong được giữ ở mức 15 độ C quanh năm.
SVĐ Ekaterinburg (ở thành phố Yekaterinburg) - vốn là một điểm trượt băng nổi tiếng được bổ sung chỗ ngồi cho đúng với quy định của FIFA (là 35.000 chỗ). Một phát ngôn viên của FIFA cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy các chỗ ngồi tạm thời bổ sung này "tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn và an ninh".
SVĐ Fisht (ở thành phố Sochi) - từng là nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa Đông 2014, đã được trang bị đầy đủ theo yêu cầu của một giải bóng đá lớn. SVĐ này được đặt tên theo một ngọn núi ở dãy Caucasus, vì vậy mái vòm của nó được thiết kế giống như một đỉnh núi phủ tuyết trắng.
SVĐ Luzhniki (ở thủ đô Moscow) - là nơi diễn ra các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội mùa Hè 1980, Champions League 2008, Giải vô địch điền kinh 2013. Hiện SVĐ này đã được tân trang cho phù hợp với môn bóng đá: lối chạy thi điền kinh được tháo dỡ và thay bằng các hàng ghế khán giả nhưng không ảnh hưởng đến mặt sân.
SVĐ Kaliningrad nằm ở trung tâm thành phố Kaliningrad, trên đảo Oktyabrsky, được xây dựng dựa trên thiết kế của đấu trường Allianz của đội Bayern Munich.
SVĐ Rostov Arena (ở thành phố Rostov-on-Don) là công trình lớn đầu tiên được xây dựng ở phía nam của bờ sông Don, chứa đựng kỳ vọng thu hút nhà đầu tư và cư dân phía bắc.
SVĐ Volgograd (ở thành phố Volgograd) - được xây dựng dưới chân Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ II mang tên "The Motherland Calls". Có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, Volgograd sẽ là "sân nhà" của đội FC Rotor Volgograd.
SVĐ Spartak (ở thủ đô Moscow) có mặt tiền được trang trí bằng hàng trăm viên kim cương màu đỏ và trắng - màu logo của Spartak. SVĐ có sức chứa 43.298 chỗ ngồi này được kỳ vọng sẽ chứng minh giá trị của nó sau World Cup.
SVĐ Nizhny Novgorod (ở thành phố Nizhny Novgorod) có sức chứa 45.321 chỗ ngồi. Có thể nói SVĐ này nằm ở vùng "đất vàng": ngã ba sông Volga và Oka, gần nhà thờ Alexandrer Nevsky, nhìn ra Kremlin Nizhny Novgorod.
SVĐ Samara Arena (ở thành phố Samara) nằm ở phía đông nam của khu vực hàng không vũ trụ. Với sức chứa 44.807 chỗ ngồi, SVĐ này có mái vòm kính và toàn bộ công trình sẽ tỏa sáng khi màn đêm buông xuống.
SVĐ Mordovia (ở thành phố Saransk) được thiết kế đặc biệt với ngoại thất màu da cam, đỏ và trắng. SVĐ này có sức chứa 44.442 chỗ ngồi, được bắt đầu xây dựng vào năm 2010 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Nhưng sau World Cup 2018, một số cấu trúc tạm thời sẽ được dỡ bỏ, chỉ để lại 25.000 chỗ ngồi và trở thành "nhà" của đội FC Mordovia.
SVĐ Kazan Arena (ở thành phố Kazan) được thiết kế bởi kiến trúc sư đã xây dựng sân Emirates của đội Arsenal. Nhìn từ phía trên, Kazan Arena có hình dáng một bông hoa lily nước bên bờ sông Kazanka. Mặt trước của sân có một màn hình HD có diện tích 3.700 mét vuông - lớn nhất thế giới. Được đưa vào hoạt động từ năm 2013, và sau World Cup 2018, Kazan Arena sẽ tiếp tục là sân nhà của Rubin Kazan - nhà vô địch Premier League Nga các năm 2008 và 2009.
Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản