Tòa nhà trị giá 75 triệu USD của tỷ phú Abramovich

PHẠM NHUNG (Theo BI)| 05/10/2013 00:54

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã mua được phần lớn các căn hộ ở đây, và ông đang tiếp tục thương lượng để có thể sở hữu toàn bộ tòa nhà tuyệt đẹp này.

Tòa nhà trị giá 75 triệu USD của tỷ phú Abramovich

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã mua được phần lớn các căn hộ ở đây, và ông đang tiếp tục thương lượng để có thể sở hữu toàn bộ tòa nhà tuyệt đẹp này.

Theo The New York Post, Abramovich đã mua 3 trong số 5 căn hộ trong tòa nhà 828 đại lộ số 5, thuộc sở hữu của gia đình nhà đầu tư bất động sản quá cố người Anh Howard Ronson với giá 75 triệu USD.

Nguyện vọng khi còn sống của ông Ronson là có thể mua 2 căn hộ còn lại để hợp nhất căn nhà. Tuy nhiên, ông qua đời năm 2007 và gia đình ông đã rao bán 3 căn hộ này với giá 72 triệu USD.

Tòa nhà là sự pha trộn độc đáo giữa phong cách cổ điển và hiện đại, với thiết kế trần nhà cao và có 8 phòng ngủ. Đặc biệt, từ sân thượng có thể nhìn thấy toàn bộ công viên Central.

Tòa nhà nằm đối diện với công viên sở thú Central
Tòa nhà được chia thành 5 căn hộ. Và Abramovich đã mua 3 căn hộ thuộc sở hữu của gia đình Howard Ronson.
Ông hi vọng có thể tiếp tục thương lượng mua phần còn lại của tòa nhà.
3 căn hộ nhà Ronson bao gồm một căn dạng penthouse, một căn dạng triplex, và một căn dạng duplex. Tổng diện tích sử dụng là gần 1.400 m2.
Tầng thượng nhìn ra công viên Central
Có tổng cộng 8 phòng ngủ
và 10,5 phòng tắm


Tòa nhà được xây xong vào năm 1896
Nhưng nó đã được đổi mới hoàn toàn
Sự kết hợp độc đáo của phong cách cổ điển và hiện đại.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tòa nhà trị giá 75 triệu USD của tỷ phú Abramovich
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO