Lái xe lang thang trong rừng già Nam Phi

THÙY DƯƠNG| 24/05/2014 06:52

Công viên Quốc gia Kruger là khu vực cấm săn bắn ở châu Phi và là một trong những công viên quốc gia lớn nhất thế giới, với diện tích 19.485km2.

Lái xe lang thang trong rừng già Nam Phi

Công viên Quốc gia Kruger là khu vực cấm săn bắn ở châu Phi và là một trong những công viên quốc gia lớn nhất thế giới, với diện tích 19.485km2.

Đọc E-paper

Khi gặp voi bạn phải đứng yên. Hai bên đều bất động nhìn nhau, lát sau chú voi này sẽ bỏ chạy

Kruger cũng là công viên quốc gia đầu tiên của Nam Phi mở cửa cho du khách viếng thăm vào năm 1926, mặc dù đã được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt từ năm 1898. Công viên quốc gia Kruger có nhiều loài động vật có vú lớn hơn bất kỳ khu bảo tồn cấm săn bắn nào khác ở châu Phi, bao gồm cả năm loài mãnh thú là sư tử, báo, voi, tê giác và trâu.

Từ Nam Phi, cô Nguyễn Như Thùy Dương gửi về cho chuyên trang Xe hơi Báo Doanh Nhân Sài Gòn phóng sự ảnh về chuyến đi offroad mà mọi tay lái đam mê xuyên rừng lội suối đều khát khao một lần ôm vô lăng lang thang giữa rừng già. Nguyễn Như Thùy Dương từng là vận động viên đội tuyển bơi nghệ thuật Việt Nam. Cô tham dự Sea Games 2003 tại Malaysia và đoạt huy chương đồng.

Vườn quốc gia Kruger là một vùng sốt rét. Vì vậy, Ban quản lý Vườn khuyên du khách tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ. Du khách phải ở lại trong xe trừ những khu vực được chỉ định có thể xuống xe tham quan. Thậm chí việc nhô người ra từ cửa sổ hoặc cửa sổ trời, hoặc bất kỳ phần nào khác của xe cũng bị cấm. Cửa xe phải đóng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, tài xế phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn tốc độ. Giới hạn tốc độ là 50 km/g trên đường nhựa và 40 km/g trên đường sỏi. Phải lưu ý là không phải tất cả các con đường đều có thể đi vì sẽ dẫn đến ngõ cụt hoặc gặp nguy hiểm. Hạn chế tiếng ồn cũng là quy định bắt buộc đối với người ngồi trên xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lái xe lang thang trong rừng già Nam Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO