3,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2009

30/12/2009 06:51

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm 2009, lượng khách du lịch quốc tế chỉ đạt 3,8 triệu lượt người (giảm 11,5% so với năm 2008).

3,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2009

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm 2009, lượng khách du lịch quốc tế chỉ đạt 3,8 triệu lượt người (giảm 11,5% so với năm 2008).

Tuy nhiên, lượng khách nội địa lại tăng 19%, đạt 25 triệu lượt người. Như vậy, tổng doanh thu của toàn ngành trong năm 2009 ước đạt 68.000 - 70.000 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2008).

Kết quả này có được là nhờ những nỗ lực trong việc triển khai chương trình khuyến mãi “Ấn tượng Việt Nam” (giảm giá từ 30 - 50% áp dụng từ tháng 1 - 12/2009 cho các tour trọn gói) và việc áp dụng nhiều biện pháp cấp bách ngăn chặn được sự suy giảm khách du lịch quốc tế.

Tổng cục dự kiến, trong năm 2010, ngành du lịch cả nước sẽ đón khoảng từ 4,5 đến 4,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng từ 18 đến 21% so với năm 2009) và 28 triệu lượt khách nội địa.

Hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia 2010 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ ngàn năm” được tổ chức suốt cả năm, Sở VH - TT&DL Hà Nội cho biết, đã xây dựng hành trình qua các điểm du lịch gắn với Phật giáo và triều đại nhà Lý. Bên cạnh đó, các tour du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch nội đô (city tour), gắn du lịch với nghệ thuật truyền thống, ẩm thực... cũng đã được xây dựng.

Theo đó, các điểm du lịch được đưa vào chương trình là khu du lịch sinh thái Ba Vì; các phố nghề - làng nghề như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Quất Động, Chuyên Mỹ...; các tour làng cổ - phố cổ như: khu phố cổ Hà Nội, Cổ Loa, Thành cổ Sơn Tây, làng Việt cổ Đường Lâm...

Vietran Tour cũng thông báo đã bắt đầu đầu chào bán tour du lịch đặc biệt mang sắc thái võ thuật cổ truyền, tập trung khai thác các nét tiêu biểu, đặc sắc và thế mạnh của võ thuật Việt Nam và Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2009
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO