Tìm lại thương hiệu cho chợ Đông Ba

27/03/2012 09:57

Một cuộc tọa đàm mới đây với sự tham gia của 100 tiểu thương ở hai chợ lớn nhất Huế là Đông Ba và An Cựu đã phân tích về vấn nạn của khu chợ Đông Ba nổi tiếng của Huế.

Tìm lại thương hiệu cho chợ Đông Ba

Một cuộc tọa đàm mới đây với sự tham gia của 100 tiểu thương ở hai chợ lớn nhất Huế là Đông Ba và An Cựu đã phân tích về vấn nạn của khu chợ Đông Ba nổi tiếng của Huế. Cuộc tọa đàm do Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Nhiều khách nước ngoài tham quan và mua sắm ở chợ Đông Ba - Ảnh: Thái Lộc

Đã có dư luận không tốt, kéo dài rất nhiều năm qua về tình trạng “chặt chém” và móc túi du khách ở chợ Đông Ba, hiện là trung tâm bán hàng lưu niệm và đặc sản Huế. Ông Lê Hữu Minh, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, nhận xét tình hình trật tự an ninh ở chợ Đông Ba đang “có vấn đề”. Đó là nạn đạo chích, móc túi chuyên nghiệp cùng với nạn nói thách, hét giá quá cao và lối ứng xử rất kém làm khách du lịch kêu trời. Điều này làm khu chợ vốn rất nổi tiếng này đang dần đánh mất vị thế “địa chỉ đỏ” trong lòng du khách.

Bà Nguyễn Phương Mai, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT&DL, cho biết thêm các đoàn du khách tàu biển cao cấp cập cảng Chân Mây (bình quân gần 1.000 khách mỗi tuần) đều muốn ghé chợ Đông Ba tham quan và mua sắm, nhưng do tình trạng “chặt chém”, lừa lọc và ứng xử thiếu văn hóa ở đây nên đành phải chọn siêu thị làm điểm đến.

Tranh luận lại điều này, nhiều tiểu thương cho rằng tình trạng “chặt chém”, hét giá, cò mồi, móc túi... diễn ra là do cơ quan quản lý không có biện pháp ngăn chặn chứ không phải lỗi của tiểu thương. Nhiều tiểu thương nói rằng có rất nhiều người làm cò mồi, lừa lọc cứ lảng vảng trong chợ và ngang nhiên hoạt động nhưng chẳng thấy cơ quan nào đứng ra dẹp bỏ.

Bà Nguyễn Thị Nhiên nói: “Công an bắt một người ăn cắp nhưng chỉ một lát sau lại thấy thả ra chợ, vậy là sao? Trước đây công an thường xuyên vào để ổn định chợ, bây giờ có khi cả tuần không thấy một công an nào”. Tương tự, bà Trần Thị Hồng Lê, chủ một quầy hàng tạp hóa, than thở: “Ban quản lý dẹp không nổi nạn móc túi, công an thì làm qua loa nên người dân có thấy cũng không dám báo nữa, sợ trả thù”.

Bà Hồ Thị Thu, chủ quầy hàng túi xách, phản ảnh nhiều hướng dẫn viên làm “cò”, đòi hỏi phải chi 30% hoa hồng trên tổng giá bán, nếu không thì đưa khách đi hàng khác, do vậy tiểu thương buộc phải nâng giá để bù.

Đại diện cho ban tổ chức tọa đàm, bà Nguyễn Phương Mai, hứa sẽ chuyển những ý kiến của tiểu thương chợ Đông Ba đến các cơ quan chức năng để kịp thời chấn chỉnh, nhằm phục hồi thương hiệu chợ Đông Ba tiếng tăm một thời.

Trước mắt, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế kêu gọi tất cả chị em tiểu thương mặc áo dài đến chợ trong những ngày diễn ra Festival Huế 2012, từ ngày 7 đến 15-4, để tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tìm lại thương hiệu cho chợ Đông Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO