FED lần thứ 8 giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Khởi Vũ| 18/03/2021 09:00

Sau cuộc họp chính sách trong 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan lập chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở 0-0,25%.

FED lần thứ 8 giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ tại New York. Ảnh: Bloomberg

Giống như nhiều dự báo từ các chuyên gia, hầu hết quan chức của FED đều không muốn tăng lãi suất cho đến năm 2023, mà sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản quanh 0-0,25% - biên độ được cơ quan này điều chỉnh từ giữa tháng 3/2020. Lãi suất này được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại Mỹ. 

Đồng thời, FED sẽ tiếp tục chương trình mua tài sản với quy mô ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu/tháng. FOMC cũng tái khẳng định rằng, sẽ đặt mục tiêu đạt lạm phát ở mức vừa phải, trên 2% trong một thời gian, và kỳ vọng lạm phát dài hạn duy trì ở mức 2%.

"Với tốc độ phục hồi vừa phải của nền kinh tế, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm đã khởi sắc trong thời gian qua, dù các lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất từ đại dịch vẫn còn yếu. Lạm phát tiếp tục dưới mức mục tiêu 2%", FOMC cho biết trong một thông báo.

Các quan chức của FED tin rằng, lạm phát sẽ lên tới 2,1%, cao hơn mức lạm phát mục tiêu 2% của họ vào năm 2023. Đà tăng giá hiện tại có thể đẩy lạm phát tại Mỹ chạm 2,4% vào cuối năm nay, trước khi giảm trong năm 2022. Tuy nhiên, theo Chủ tịch FED Jerome Powell, như vậy là chưa đủ để cơ quan này thay đổi chính sách hướng đến lạm phát vượt 2% trong một thời gian nhằm giúp kinh tế Mỹ tối đa hóa việc làm.

"Tôi xin lưu ý rằng, mức lạm phát tăng tạm thời trên 2% có thể xảy ra trong năm nay sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn này (tăng lãi suất)", ông Powell nói.

Ngoài ra, FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ khả quan hơn, với mức tăng trưởng trong năm 2021 có thể là 6,5%, do tỷ lệ thất nghiệp giảm, cải thiện so với mức 4,2% được đưa ra trong cuộc họp tháng 12/2020. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 và 2023 lần lượt là 3,3% và 2,2% và sau đó sẽ ổn định ở phạm vi 2,3% trong dài hạn.

Riêng tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,5% từ mức 6,2% hiện nay, và thấp hơn ước tính 5% của FOMC vào tháng 12 năm ngoái. Dự báo trong 2 năm tới, tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức 4,2% và 3,7% trước khi chuyển sang ổn định ở mức 4%.

Bất chấp cái nhìn tươi sáng hơn về kinh tế, FED vẫn dự báo giữ nguyên lãi suất chuẩn cho tới năm 2023.

Bất chấp cái nhìn tươi sáng hơn về kinh tế, FED vẫn dự báo giữ nguyên lãi suất chuẩn cho tới năm 2023.

Dow Jones lần đầu vượt 33.000 điểm

Sau tuyên bố không điều chỉnh lãi suất lần thứ 8 liên tiếp của FED, thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/3/2021 đã chuyển từ đỏ sang xanh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 189 điểm, tương đương 0,6%, kết phiên lần đầu tiên ở mức 33.015 điểm.

Chỉ số S&P 500 có lúc giảm 0,7% nhưng đóng cửa tăng 0,3% lên đỉnh mới 3.974 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng có lúc sụt tới 1,5% khi lợi suất tăng gây áp lực lên giá nhiều cổ phiếu, tuy nhiên đóng cửa vẫn tăng 0,4% lên 13.525 điểm.

Michael Arone - Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản State Street Global Advisors, nhận định: "Quyết định chính sách của FED là kịch bản hoàn hảo cho nhà đầu tư và triển vọng kinh tế. Thị trường đang phản ứng một cách rất lạc quan. Chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ nền kinh tế, gần như bất chấp mọi biến động trong lãi suất, lạm phát hay giá tài sản".

Riêng lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm còn 1,6603%, sau khi có thời điểm đạt 1,689%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020 trong phiên. Lợi suất cao bị cho là ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh như nhóm công nghệ do làm tăng chi phí vốn vay và giảm mạnh định giá cổ phiếu.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD - đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - giảm 0,33%, trong khi đồng EUR tăng 0,52% lên mức 1 EUR đổi 1,1962 USD.

Cũng trong phiên giao dịch 17/3 (giờ địa phương), giá vàng thế giới giảm một phần trước sức ép từ lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ ở mức cao, nhưng sau đó đã tăng lên sau khi FED cho biết không có ý định nâng lãi suất đến cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
FED lần thứ 8 giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Mỹ khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO